Một gia đình 9 lần bị kẻ xấu phá hoại rẫy cà phê

Đây là lần thứ 9 gia đình ông Hải bị kẻ gian phá hoại cà phê nhưng chưa lần nào cơ quan chức năng xác định được thủ phạm để xử lý theo quy định.

Chiều 4/7, ông Vũ Xuân Hải (ngụ tại thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thêm một lần nữa rẫy cà phê của gia đình ông bị kẻ xấu phá hoại, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đây là lần thứ 9 gia đình ông Hải bị kẻ gian phá hoại cà phê nhưng chưa lần nào cơ quan chức năng xác định được thủ phạm để xử lý theo quy định. Kẻ xấu vẫn “nhởn nhơ” nên mỗi khi rẫy cà phê của hộ ông Hải trồng lại, chăm bón xanh tốt liền bị chặt phá.

Ông Vũ Xuân Hải bên rẫy cà phê bị phá hoại

Ông Vũ Xuân Hải bên rẫy cà phê bị phá hoại

Lần này, 180 cây cà phê hai năm tuổi, đang cho ra quả bói của gia đình ông Hải tiếp tục bị kẻ xấu đốn hạ hoặc bẻ gãy ngang thân, gây hư hỏng hoàn toàn.

Ông Vũ Xuân Hải cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, vườn cà phê của tôi đã bị kẻ gian 9 lần bị phá hoại, ít thì 50 - 60 cây, nhiều lên đến hơn 200 cây. Lần nào xảy ra sự việc, tôi đều báo với cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm”.

Theo ông Vũ Đức Phận, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh (huyện Di Linh), mỗi lần gia đình ông Hải đến xã trình báo rẫy cà phê bị chặt hạ, địa phương đều cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản và đề xuất Công an huyện điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, tất cả các vụ việc đều không tìm ra thủ phạm khiến gia đình ông Hải nói riêng và người dân địa phương bất an, lo lắng.

Đây là thứ 9 rẫy cà phê của gia đình ông Hải bị kẻ xấu phá hoại

Cũng theo ông Phận, đây là lần thứ 2 trong năm nay gia đình ông Hải bị kẻ xấu chặt phá vườn cà phê. “Giờ chỉ có cách cơ quan Công an nhanh chóng điều tra tìm ra thủ phạm xử lý theo quy định của pháp luật thì người dân mới yên tâm được!..”, ông Phận chia sẻ.

Tình trạng rẫy cà phê của các hộ dân bị kẻ xấu cưa hạ, chặt phá xảy ra phổ biến tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tháng 4-2020, gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (ngụ thôn 15, xã Hòa Ninh) cũng bị kẻ xấu chặt hạ gần 120 cây sầu riêng 5 năm tuổi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đến nay, cơ quan chức năng cũng chưa tìm ra thủ phạm để xử lý, răn đe.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/mot-gia-dinh-9-lan-bi-ke-xau-pha-hoai-ray-ca-phe-601553/