Một gia đình 3 người nhập viện do ăn đồ thừa để qua đêm: Bác sĩ chỉ rõ 5 món ăn càng để lâu càng làm tổn hại nội tạng, sinh chất ung thư

Từ lâu gia đình này đã quen với việc sử dụng đồ ăn để qua đêm. Đến một ngày gần đây, họ cảm thấy đau bụng dữ dội, kèm triệu chứng ói mửa nên đã được đưa đến viện cấp cứu.

Tiết kiệm là một đức tính tốt nhưng có một thứ tuyệt đối không bao giờ nên tiết kiệm đó là đồ ăn thừa bởi những loại thực phẩm này có thể biến chất, gây ngộ độc thực phẩm hoặc chuyển hóa thành những chất gây ung thư.

Thời gian gần đây, nhiều trang tin tức nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin về việc một gia đình 3 người (giấu danh tính) bị ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn để qua đêm. Cô con gái trong gia đình này tên là Tiểu Ly, trả lời với báo chí cô bé cho biết mẹ cô là một người thích nấu ăn, bà thường xuyên lên mạng tìm hiểu các công thức mới vì vậy mâm cơm nấu thường dành cho tận 5-6 người.

Mẹ Tiểu Ly thích nấu ăn vì vậy thường bày biện rất nhiều món.

Mẹ Tiểu Ly thích nấu ăn vì vậy thường bày biện rất nhiều món.

Từ lâu gia đình này đã quen với việc để dành đồ ăn thừa của bữa tối cho việc ăn sáng. Đến một ngày gần đây, cả 3 người trong gia đình Tiểu Ly đều cảm thấy đau bụng dữ dội, kèm triệu chứng ói mửa, buồn nôn, tiêu chảy, sốt cao, toàn thân ớn lạnh... Họ được người thân đưa đến Bệnh viện Nhân dân tại địa phương để khám và được bác sĩ chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm. Nhờ được cấp cứu kịp thời, gia đình này dần hồi phục và được xuất hiện.

Thực tế, những trường hợp nhập viện vì ăn đồ thừa qua đêm như gia đình Tiểu Ly không hề hiếm. Trước đó, có một chàng thanh niên tên là Zeng Chun (31 tuổi, sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây) cũng bị mù, suy thận và liệt do ăn rau để qua đêm. Zeng Chun kể lại rằng khi anh tỉnh dậy thấy cơ thể mình chằng chịt những mũi tiêm. Sau đó, anh bị mù và liệt, chỉ có một mình mẹ già chăm sóc. Câu chuyện của Zeng Chun khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối.

Zeng Chun kể lại câu chuyện của bản thân.

Theo bác sĩ Lương Ngụy (Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán) đồ ăn thừa qua một đêm dễ biến chất và sản sinh nitrite... Chất này khi vào trong cơ thể sẽ biến đổi thành nitrosamine. Nếu chúng ta ăn số lượng ít thì độc tố chỉ đủ để gây ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây suy thận. Đồng thời, lượng nitrosamine trong thực phẩm cao cũng làm tăng nguy cơ ung thư.

5 loại thực phẩm tuyệt đối không để qua đêm kẻo hại thân

1. Hải sản

Theo bác sĩ dinh dưỡng Trung Quốc, Trương Tân Ý: Các loại hải sản ví dụ như cua, tôm, cá, mực, hàu... chỉ ngon lành và đảm bảo dinh dưỡng nếu chúng còn tươi và mới được chế biến. Hải sản mất chất rất nhanh, đồng thời hàm lượng protein có trong chúng sẽ bị biến chất, có thể tổn thương cho gan và thận vì vậy tuyệt đối không được để món ăn này trong tủ lạnh qua đêm.

Hải sản chỉ ngon bổ khi còn tươi và mới được chế biến.

2. Trứng luộc

Bác sĩ Trương Tân Ý cũng đánh giá trứng luộc là một trong những thực phẩm không nên để quá lâu. Nhiều người có thói quen luộc trứng từ đêm hôm trước để ăn sáng nhưng thực ra thời điểm ăn trứng tốt nhất là sau khi luộc 1-2 tiếng.

Ăn trứng để qua đêm rất nguy hiểm, đặc biệt là trứng lòng đào bởi chúng có khả năng sản sinh ra vi khuẩn staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), nếu xâm nhập vào phổi có thể gây viêm phổi, khi vào xương có thể gây viêm tủy xương. Ngoài ra, trứng luộc để qua đêm cũng là một môi trường để các vi sinh vật gây hại khác phát triển, gây hại cho dạ dày và ruột.

3. Rau xanh

Rau xanh “xứng đáng” nằm trong danh sách những món để qua đêm độc hại nhất bởi chúng thường sẽ tạo ra nhiều nitrite sau một đêm bảo quản. Một thí nghiệm được thực hiện bởi Viện kiểm định chất lượng công nghệ và thực phẩm tỉnh Chiết Giang cho thấy: Sau khi rau xanh được nấu chín nửa giờ, hàm lượng nitrite là 1,25mg/kg. Sau khi để qua đêm, hàm lượng nitrite đã tăng lên thành 29,09mg/kg, vượt quá giới hạn tiêu chuẩn là 20mg/kg. Sau khi chế biến rau xanh, tốt nhất bạn nên ăn hết chúng trong vòng 4 giờ.

Rau xanh “xứng đáng” nằm trong danh sách những món để qua đêm độc hại nhất bởi chúng thường sẽ tạo ra nhiều nitrite sau một đêm bảo quản.

4. Đậu phụ, các sản phẩm từ đậu nành

Theo chuyên gia dinh dưỡng Xue Anli, đậu nành, đậu phụ… để qua đêm rất dễ bị hỏng, biến chất. Hàm lượng protein dồi dào trong chúng sẽ là món mồi béo bở cho vi sinh vật phát triển.

5. Món nộm

Các món nộm hay salad thường có đặc điểm chung là không cần nhiệt độ để nấu chín, hơn nữa chúng được trộn bởi vô số nguyên liệu bao gồm rau, thịt, giấm, ớt, đường, mắm... Vì vậy vi khuẩn rất dễ sản sinh trong thực phẩm này, thậm chí có thể gây hại cho đường ruột hoặc gây ngộ độc.

(Nguồn: Aboluowang, KKnews, Common health)

D.D

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mot-gia-dinh-3-nguoi-nhap-vien-do-an-do-thua-de-qua-dem-bac-si-chi-ro-5-mon-an-cang-de-lau-cang-lam-ton-hai-noi-tang-sinh-chat-ung-thu-222020311231650591.htm