Một du khách nước ngoài bất ngờ tử vong tại Quảng Trị

Chiều 15-2, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một du khách khi đang tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương-Bến Hải.

Du khách đã tử vong.

Du khách đã tử vong.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ việc xảy ra vào hồi 10 giờ 45 phút sáng cùng ngày. Nam du khách xấu số có tên Bandian Luisito Eusebio, sinh năm 1954, quốc tịch Philippines. Thời gian trên ông cùng đoàn khách gồm 18 người đang tham quan tại vị trí Kỳ đài ở khu di tích. Khi 17 du khách khác đang ở Kỳ đài thì Bandian Luisito Eusebio mang máy ảnh bước sang Nhà bảo tàng chụp ảnh rồi ngồi xuống ghế đá. Ngay lúc này có người dân đi trên Quốc lộ 1A nhìn vào thấy du khách ngã xuống từ ghế đá liền vào báo Ban Quản lý di tích. Mặc dù cán bộ Ban Quản lý di tích kịp thời cấp cứu nhưng du khách đã tử vong, máu ra nhiều ở đường mũi.

Hiện, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm thi thể để xác định nguyên nhân tử vong của du khách cũng như tiến hành làm thủ tục bàn giao thi thể theo quy định. Trong túi hành lý của ông Bandian Luisito Eusebio có mang theo một số thuốc, có thể là loại thuốc dùng điều trị bệnh.

Trước khi đến Quảng Trị, nạn nhân đi cùng đoàn khách quốc tế trên đã tham quan Hà Nội, Hạ Long và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39210702-mot-du-khach-nuoc-ngoai-bat-ngo-tu-vong-tai-quang-tri.html