Một dịp để nêu cao trách nhiệm, tính kỷ luật, tình đoàn kết

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi người đề cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, gương mẫu của người đảng viên, người cán bộ công chức, người dân Việt Nam yêu nước trong tình hình mới hiện nay.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018), cùng với các hoạt động diễn ra sôi động khắp đất nước, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài cũng tổ chức mít tinh mừng "sinh nhật" Đảng.

Ngày 2/2, tại thủ đô Moskva, Ban Thường vụ Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đảng.

Đại sứ Việt Nam tại Nga, Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo quân, dân ta giành được những thắng lợi hết sức vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên những mốc son chói lọi, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử của dân tộc, trong lòng dân, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi người chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội nhập quốc tế, không ngừng đổi mới và chỉnh đốn công tác đảng, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế...

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã và đang chỉ đạo thực hiện thắng lợi, có nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa có tính chiến lược lâu dài là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Đại sứ Ngô Đức Mạnh nêu một số nhiệm vụ mà Đảng ủy Việt Nam tại Nga cần phải thực hiện. Theo đó, triển khai tốt chương trình công tác năm 2018, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan đại diện, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng ý thức người đảng viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ đảng viên và cộng đồng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh kỷ niệm ngày thành lập Đảng chính là dịp để mỗi người đề cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, gương mẫu của người đảng viên, người cán bộ công chức, người dân Việt Nam yêu nước trong tình hình mới hiện nay.

Chiều ngày 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức tọa đàm kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng.

Đại sứ Phạm Quốc Trụ nêu bật ý nghĩa lớn lao của việc thành lập Đảng ngày 3/2/1930 và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam cũng như những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong gần 9 thập kỷ qua.

Các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo khác của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng, lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; một số phát biểu tập trung phân tích sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược tài tình của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng miền Nam, trong đó có đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của dân, do dân và phấn đấu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc đã tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân đánh đuổi thực dân và đế quốc xâm lược, bắt đầu từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930, đến Cách mạng tháng Tám 1945 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất đất nước mùa Xuân năm 1975, đưa đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Cao Phong kêu gọi mọi đảng viên của Đảng bộ với tất cả lòng yêu nước nồng nàn luôn hướng về Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng về Tổ quốc Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, học tập và trong cuộc sống; chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Việt Nam và luật pháp Malaysia, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia.

Đại sứ Phạm Cao Phong cũng nhấn mạnh mỗi người Việt Nam, dù là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay là quần chúng của Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, đồng tâm hiệp lực đóng góp cao nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/chinh-tri/mot-dip-de-neu-cao-trach-nhiem-tinh-ky-luat-tinh-doan-ket/328991.vgp