'Một điểm trước Pháp là thành công cho tuyển Đức'

Nhà báo Stephan Uersfeld nhận định tuyển Đức cần phải giành được kết quả có lợi ngay ở trận ra quân gặp tuyển Pháp.

Pháp - Đức là trận cầu tâm điểm của vòng bảng Euro năm nay. Trong một bảng đấu còn có sự góp mặt của cả đương kim vô địch Bồ Đào Nha, chắc chắn tuyển Pháp và tuyển Đức đều không muốn thua trận đấu này.

Zing có cuộc trò chuyện với nhà báo Stephan Uersfeld về lợi thế và khó khăn của thầy trò HLV Joachim Low ở trận đấu này. Đồng thời, ông cũng đưa ra những nhận định về cơ hội của tuyển Đức trước những nhà vô địch World Cup 2018.

 Sự trở lại của Thomas Muller sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng công tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Sự trở lại của Thomas Muller sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng công tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Tuyển Đức không cần tiền đạo cắm

- Tuyển Đức đụng độ tuyển Pháp ngay trận mở màn của bảng "tử thần", đây có phải điều không may? Bởi nếu gặp Hungary thì mọi chuyện dễ dàng hơn.

- Tôi không nghĩ vậy, Đức có lợi thế sân nhà khi nhận được sự cổ vũ của hơn 14.000 cổ động viên. Lần đầu tiên ở Đức, CĐV được phép trở lại sân sau khoảng thời gian dài.

Tất nhiên, tuyển Đức gặp nhiều khó khăn ngay từ trận đấu đầu tiên. Song, gặp tuyển Pháp sẽ là cơ hội cho thấy HLV Joachim Low và các học trò đang đứng ở đâu.

Khi ấy, "Die Mannschaft" (biệt danh của tuyển Đức - PV) sẽ cho chúng ta thấy rõ khả năng, phong độ, chiến thuật và sự ổn định như thế nào trước một đội bóng mạnh. Nếu họ muốn tiến sâu ở giải lần này, gặp Pháp là trận đấu để biết được sức mạnh thực sự của tuyển Đức.

- 5 năm qua, tuyển Đức không có tiền đạo cắm nào. Liệu điều này sẽ ảnh hưởng tới họ tại Euro 2020?

- Rõ ràng Đức đã không có một tiền đạo đẳng cấp nhiều năm qua. Họ cũng gặp vấn đề ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đó là lý do HLV Joachim Low sớm tìm kiếm những giải pháp trước Euro. Ông gọi lại Thomas Muller.

Hiện tại, tuyển Đức sở hữu Kai Havertz đang có phong độ cao và sự tự tin rất lớn sau khi ghi bàn ở chung kết Champions League. Có thể cậu ấy sẽ lại đóng vai trò quan trọng trên hàng công cho tuyển Đức.

Havertz sẽ mang tới nhiều điều trên sân. Điều đó hoàn toàn khả thi và tuyển Đức không cần một tiền đạo cắm. Và đừng quên tuyển Đức vẫn còn có Timo Werner. Nếu cậu ấy đá dạt cánh, còn Muller ở trung lộ, sẽ có nhiều khoảng trống để cậu ấy khai thác.

Nhìn chung, tôi không nghĩ việc thiếu một tiền đạo cắm sẽ ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của đội tuyển. Họ đã quen với điều này, đặc biệt là khi ông Low dần tìm ra cách hoạt động hiệu quả với sơ đồ 3-4-3.

- HLV Joachim Low sẽ chia tay tuyển Đức sau Euro 2020. Điều này có ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ? Họ sẽ chơi bùng nổ hơn?

- Điều này không ảnh hưởng nhiều. Ông Low cho gọi lại Mats Hummels và Muller, những cầu thủ đầy kinh nghiệm. Cả 2 sẽ mang tới sự cân bằng và nhất là tinh thần cho đội tuyển.

Và tuyển Đức cũng có nhiều cầu thủ khác nữa rất tài năng. Tất cả sẽ chiến đấu vì đội tuyển. Hàng thủ có chút vấn đề nhưng nếu có thể ghi bàn, "Die Mannschaft" hoàn toàn có khả năng chiến thắng.

Tuyển Đức cần giành được kết quả có lợi ngay trận mở màn. Ảnh: Reuters.

Kết quả hòa là thành công với tuyển Đức

- Tuyển Pháp rất mạnh. Làm sao để hàng thủ tuyển Đức ngăn cản được Kylian Mbappe, Antoine Griezmann và Karim Benzema?

- Tuyển Pháp sở hữu hàng tiền vệ và hàng công rất chất lượng. Điều đó chắc chắn gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của tuyển Đức. Cách tốt nhất để chống lại "Les Bleus" (biệt danh của tuyển Pháp - PV) là giữ bóng càng xa khung thành càng tốt.

Tuyển Đức cần chủ động pressing ngay bên phần sân đối phương và không cho phép đối thủ tận dụng cơ hội phản công. Không bao giờ có thể ngăn chặn hoàn toàn hàng công tuyển Pháp. Thầy trò HLV Joachim Low cần phải tìm cách ghi nhiều bàn thắng hơn là việc để thủng lưới.

- Một điểm có được trước Pháp sẽ được xem là thành công với tuyển Đức?

- Toni Kroos trong buổi họp báo trước giải có nói rằng với Bồ Đào Nha, đương kim vô địch Euro, và Pháp, đương kim vô địch World Cup, đây chính là bảng đấu tử thần. Nhưng tuyển Đức có 2 lợi thế, đó là thi đấu trên sân nhà và có sự ủng hộ của hàng nghìn CĐV trong cả 3 trận đấu.

Sự thật là tuyển Đức có thể đi tiếp nếu giành chiến thắng trước Hungary và không để thua quá đậm trước Bồ Đào Nha hay Pháp. Và xét tổng thể, 1 điểm (trước tuyển Pháp - PV) có thể xem là thành công với tuyển Đức. Bởi vì thực tế "cỗ xe tăng" phải đối đầu với 2 trong số ứng cử viên vô địch giải đấu.

Nếu có thể đạt kết quả tốt ngay từ đầu, tuyển Đức có thể tiến xa như một tập thể vững chắc. Và ngược lại, viễn cảnh tồi tệ sẽ xuất hiện nếu tuyển Đức thua trận đầu tiên và không bao giờ tìm thấy được đôi chân của họ ở giải đấu lần này.

Stephan Uersfeld từng viết cho trang EPSN. Cây viết này đang sinh sống và làm việc tại Berlin. Ông là chuyên gia bóng đá Đức và hiện làm việc cho ntv.de - một trong những tờ báo lớn nhất Đức.

Trước trận đại chiến giữa tuyển Pháp và tuyển Đức ở bảng F "tử thần", ông Uersfeld gửi cho Zing nhận định về trận đấu. Màn thư hùng này sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 16/6 (giờ Việt Nam).

Cầu thủ Đức không thể ghi bàn vì sút dội xà 5 lần Trước khi gặp Bồ Đào Nha ở chung kết U21 Euro ngày 7/6, trung phong người Đức Mergim Berisha đã sút dội xà 5 lần sau 5 trận ra sân.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-diem-truoc-phap-la-thanh-cong-cho-tuyen-duc-post1227276.html