Một điểm đến của du lịch tâm linh

Nằm cách Hà Nội gần 80km, với giao thông thuận lợi nhờ tuyến đường bộ Hồ Chí Minh, những năm gần đây, quần thể Khu di tích chùa Tiên - Mẫu Đầm Đa (xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) ngày càng thu hút được nhiều du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái nhân dịp Tết đến xuân về.

Là địa điểm đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp Quốc gia từ năm 2011, Khu di tích Chùa Tiên - Đầm Đa bao gồm nhiều hang động, đền chùa tuyệt đẹp, nằm bên kia sườn dãy núi Hương Sơn Chùa Hương. Nơi đây vẫn lưu giữ được vẻ hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên với những dãy núi trùng điệp, bốn mùa xanh tươi. Quần thể khu di tích Chùa Tiên tập hợp hơn 20 điểm di tích, bao gồm nhiều loại hình như di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ, thắng cảnh: Đền Trình, Đền Mẫu, Động Thủy Tiên, Thung lũng tình yêu, Động Giải oan, Suối Vàng, Suối Bạc, Động Cô Chín, Động Ông Hoàng Bảy, Động Châu Sơn, Động Tam Tòa, Đình Trung, Chùa Tiên...

 Đường vào Khu di tích chùa Tiên-Mẫu Đầm Đa.

Đường vào Khu di tích chùa Tiên-Mẫu Đầm Đa.

Hằng năm, cứ đến ngày mùng 4 tháng Giêng, Lễ hội Chùa Tiên được tổ chức và kéo dài cho đến tháng Ba âm lịch. Người hành hương về đây để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, sự việc hanh thông. Mỗi năm, Lễ hội Chùa Tiên lại được tổ chức với quy mô lớn hơn, thu hút khách thập phương về chiêm bái, tham quan thắng cảnh. Nếu đi vào dịp chính lễ (từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng hằng năm), du khách thập phương sẽ được tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của người Mường cổ, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian... Phần lễ chính với màn rước kiệu, được khiêng trên đôi vai của các nam thanh nữ tú dân tộc Mường xúng xính trong những bộ váy áo dân tộc sẽ làm say lòng bất cứ du khách nào tham gia.

Một góc Chùa Tiên.

Khung cảnh nên thơ hữu tình dễ làm say đắm du khách khi tới tham quan, chiêm bái.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Khu di tích Chùa Tiên - Mẫu Đầm Đa còn có nhiều hang động với vẻ đẹp kỳ bí, huyền ảo. Người dân địa phương vẫn truyền tai nhau về vẻ đẹp lung linh của Động Tam Tòa, một trong những điểm đến nằm trong Khu di tích Chùa Tiên-Mẫu Đầm Đa. Nằm cheo leo trên đỉnh núi ở độ cao khoảng 400m, đường lên Động Tam Tòa là những bậc đá quanh co uốn lượn. Chinh phục những dốc đá cheo leo, du khách sẽ được thưởng ngoạn vẻ đẹp khi phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh quần thể di tích từ trên cao. Bên trong Động Tam Tòa là không gian rộng lớn bao trùm bởi thế giới nhũ đá thần kỳ. Du khách có thể ngắm nhìn những khối nhũ đá từ vòm trần rủ xuống, lấp lánh ánh sáng kỳ ảo. Mỗi khối nhũ đá như một tác phẩm điêu khắc tỉ mẩn với những hình dáng, kích thước khác nhau, không cái nào giống cái nào. Nhiệt độ bên trong động luôn mát mẻ, dù ngoài trời nhiệt độ có lên đến 40 độ C.

Để đảm bảo cho du khách thập phương về chiêm bái, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, những năm gần đây, chính quyền xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũng như Ban Quản lý Khu di tích đã đầu tư, tổ chức lễ hội văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Tết đến, Xuân về, ghé thăm Khu di tích Chùa Tiên-Mẫu Đầm Đa để cầu một năm mới tươi vui thực sự là một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn cho du khách.

Bài, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/mot-diem-den-cua-du-lich-tam-linh-608179