Một địa chỉ giáo dục truyền thống

Nằm trên địa bàn phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, nhà truyền thống Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) là nơi lưu giữ nhiều hiện vật ghi dấu chiến công của đơn vị trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cùng nhiều hoạt động trong giai đoạn mới.

Nhà truyền thống được thiết kế xây dựng hai tầng, không gian rộng rãi, hình ảnh tư liệu, hiện vật lịch sử được bố trí khoa học, hài hòa, dễ xem, dễ hiểu khi khách đến tham quan, học tập với các khu trưng bày: Bác Hồ với Bộ đội Phòng không-Không quân; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các đoàn khách quốc tế với sư đoàn; tướng lĩnh, anh hùng LLVT nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng bia ghi danh 1.186 liệt sĩ của sư đoàn qua các thời kỳ; quản lý vùng trời, sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn mới...

 Học sinh tham quan, tìm hiểu tại nhà truyền thống Sư đoàn 363.

Học sinh tham quan, tìm hiểu tại nhà truyền thống Sư đoàn 363.

Thượng tá Nguyễn Đức Ất, Phó chủ nhiệm Chính trị sư đoàn cho biết: “Sư đoàn 363 được thành lập ngày 19-5-1965. Ngay sau khi thành lập, sư đoàn đã cơ động tham gia nhiều chiến dịch lớn. Sư đoàn đã bắn rơi 381 máy bay các loại, trong đó có 12 máy bay B-52, 1 máy bay F111. Với những thành tích xuất sắc, sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Nhà truyền thống Sư đoàn 363 là địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố hoa phượng đỏ”.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG (HT: 3KC-803, Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mot-dia-chi-giao-duc-truyen-thong-657146