Một di tích lịch sử quốc gia ở Vĩnh Phúc xuống cấp nghiêm trọng

Di tích lịch sử quốc gia đình Đại Phúc, thôn Đại Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ trở thành phế tích nếu không kịp thời tu bổ.

Một góc đình Đại Phúc.

Một góc đình Đại Phúc.

Di tích lịch sử quốc gia đình Đại Phúc, thôn Đại Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ trở thành phế tích nếu không kịp thời tu bổ.

Đình Đại Phúc là di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận năm 1992, đình nằm ở thôn Đại Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Đình được xây dựng năm 1847, thờ vua Lý Nam Đế (Lý Bí, Lý Bôn). Trải qua thời gian, hiện nay khu vực tiền bái của đình đã bị sập, các cấu kiện của di tích bị rơi, vỡ, hư hỏng nặng, bị biến dạng, phần trước mái cong vênh, ngói bị xô lệch, rơi vỡ nhiều.

Trải qua thời gian do phải chống chịu với thời tiết, phần tiền bái (góc bên trái phía trước đình) của đình đã bị sập, các phần kết cấu còn lại của đình bị mối mọt và nguy cơ sập đổ hoàn toàn là rất cao. Hệ thống xà, rường của đình cũng bị mục ruỗng rất nặng nề, vì vậy khi gặp nước các kết cấu gỗ càng nhanh chóng bị mủn.

Trước tình trạng hư hại trầm trọng này, nhân dân mong muốn cơ quan chức năng sớm trùng tu đình Đại Phúc để gìn giữ được giá trị lịch sử, văn hóa, nếu không sớm xử lý sẽ mất đi một di sản quý giá.

Bài và ảnh: TIẾN DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/di-san/mot-di-tich-lich-su-quoc-gia-o-vinh-phuc-xuong-cap-nghiem-trong-627807/