Một dân quân ở Quảng Trị bị rắn độc cắn khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch

Trong lúc đang tham gia tuần tra làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 khu vực áp biên giới Việt-Lào, một đoàn viên ở thị trấn Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị đã bị loài rắn cực độc cắn.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm nay, 3/5, đại diện lãnh đạo thị trấn Lao Bảo ở huyện Hướng Hóa (Quáng Trị) đã đến Trung tâm Y tế huyện thăm và trao quà động viên đoàn viên Trần Ngọc Hà (20 tuổi, ở khóm Tây Chín).

Đoàn viên Trần Ngọc Hà là dân quân thị trấn Lao Bảo bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra phòng, chống COVID-19 trên địa bàn khóm Duy Tân. Địa bàn này thuộc khu vực biên giới Việt-Lào, áp sông Sê Pôn và Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-dan-quan-o-quang-tri-bi-ran-doc-can-khi-dang-lam-nhiem-vu-phong-chong-dich-post1333012.tpo