Một đại lý cám nghi bị nhân viên công ty 'đút túi' gần 4 tỷ tiền chiết khấu

Mặc dù theo hóa đơn truy xuất từ Công ty cám thì Đại lý cám đã có chiết khấu từ năm 2012 cho đến nay, tuy nhiên nhân viên của Công ty này đã che dấu sự việc trên để chiếm đoạt tài sản chiết khấu của đại lý này. Sự việc trên chỉ được phát hiện khi đầu năm 2019 đại lý này bất ngờ nhận được một bảng chiết khấu hàng tháng từ chính công ty trên gửi về tận nhà.

Nhân viên chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền chiết khấu của khách hàng?

Theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Phỉ (chủ Đại lý cám Thủy Đời) thì Đại lý cámcủa gia đình bàcó mã code là Nguyễn Thị Yến Linh đăng ký tại Công ty TNHH CJ VINA AGRI (Công ty CJ VINA AGRI) hoạt động từ tháng 12 năm 2012 đến nay và người đại diện phía Công ty CJ VINA AGRI đứng ra giao dịch với đại lý của bà là ông Trần Quế Vinh có chức vụ là Giám đốc khu vực.

Hóa đơn chiết khấu từ năm 2012 đến nay mang mã code Nguyễn Thị Yến Linh

Hóa đơn chiết khấu từ năm 2012 đến nay mang mã code Nguyễn Thị Yến Linh

Trong suốt thời gian buôn bán cám thì bà Phỉ luôn thực hiện giao dịch với ông Vinh và không hề hay biết là đại lý của mình được chiết khấu từ công ty, sự việc trên được phát hiện khiđầu năm 2019 bà Phỉ bất ngờ nhận được một bảng chiết khấu hàng tháng từ chính công ty gửi về tận nhà. Thấy nghi ngờ về sự việc trên nên bà đã về tận trụ sở công ty để dò hỏi. Sau đó thì bà được phòng kế toán của công ty này trích xuất tất cả chứng từ chiết khấu chi tiết của mã code Nguyễn Thị Yến Linh từ tháng 12 năm 2012 cho đến tháng 3 năm 2019, khi được cộng lại thì tổng số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng khiến bà hết sức bất ngờ.

Tờ giấy ghi nợ với nội dung trả tiền chiết khấu cho bà Phỉ

Sự việc bị bại lộ nên ông Trần Quế Vinh đã xuống tận nhà gia đình bà liên tiếp 4 ngày (từ ngày 01 đến ngày 04/06/2019) để thương lượng hoàn trả lại số tiền chiết khấu cho gia đình bà vào ngày 20/06 với số tiền thương lượng là 3 tỷ 500 triệu đồng nhưng không thấy ông Vinh thực hiện đúng như tờ cam kết đã viết. Sau đóbà có liên lạc nhiều lần với ông Vinh nhưng không được nên rất bức xúc và lo lắng. Lần này bà quyết định đến trụ sở Công ty CJ VINA AGRI tại Long An để trình bày sự việc trên thì được vị Tổng giám đốc công ty này cho biết tất cả số tiền chiết khấu cho đại lý phía công ty đã chi xuống các quản lý khu vực, đồng thời ghi nhận sự việc để có hướng điều tra nội bộ công ty.

Sẽ truy cho tới cùng nếu nhân viên vi phạm

Công ty CJ VINA AGRI tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Công ty CJ VINA AGRI với bà Lê Thị Phỉ, chủ đại lý cám Thủy Đơìđể trình bày sự việc trên, phía công ty đã khẳng định để đảm bảo uy tính cho công ty cũng như không để quyền lợi của đại lý phải chịu thiệt nên sự việc trên phải được điều tra làm rỏ cho ra kết quả. Để sự việc được sáng tỏ, phía công ty đã tạm đình chỉ công việc đối với nhân viên tên Vinh để thu thập nhiều chứng cứ, chứng từ cũng như những thông tin từ bà Phỉ nhằm đối chiếu, làm rỏ hành vi trên sau đó sẽ đưa ra pháp luật để trừng trị. Theo đó, nếu nhận thấy hành vi của nhân viên Trần Quế Vinh theo đúng như bà Phỉ nêu thì nhân viên tên Vinh đã có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo hiếm đoạt tài sản.

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, điều 174 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên. Được biết Công ty CJ VINA AGRI thuộc tập đoànCJ CheilJedang (Hàn Quốc) có các nhà máy tại Long An, Vĩnh Long, Hưng Yên và Đồng Nai, Hà Nam và mới đây nhất là nhà máy tại Bình Định vừa khởi công xây dựng và giữa tháng 2/2017).

Theo báo Kinh doanh và Pháp luật

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/mot-dai-ly-cam-nghi-bi-nhan-vien-cong-ty-dut-tui-gan-4-ty-tien-chiet-khau-5433/