Một cuộc 'sát hạch' thực sự ngày cuối năm

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP, đã đi kiểm tra toàn diện năm 2015 như một cuộc 'rèn binh' ở BĐBP TP Đà Nẵng và BĐBP Quảng Ngãi. Các đơn vị đã tổ chức xử lý tình huống chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bắn đạn thật, tổ chức cứu nạn, kiểm tra điều lệnh và giáo dục chính trị tư tưởng.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn của BĐBP Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Chương

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn của BĐBP Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Chương

Đoàn kiểm tra số 3 Bộ Tư lệnh BĐBP bắt đầu kiểm tra tại BĐBP Đà Nẵng từ ngày 24-11. Trong quá trình kiểm tra, có một nội dung mà Thiếu tướng Lê Thái Ngọc lưu ý và nhắc đến 4 lần, đó là: "Chúng ta phải nắm chắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, về mục tiêu, nhiệm vụ và 8 nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, có những nội dung nào liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, biên giới, biển đảo, chương trình "5 không, 3 có" của thành phố; thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã đề ra mục tiêu về công tác an ninh - quốc phòng: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Theo Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải có kiến thức mở rộng thì mới sáng tạo và tham mưu hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố trở thành một trong những đầu tàu của cả nước.

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi, trong 7 nội dung kiểm tra, công tác tham mưu được "sát hạch" bằng nội dung tổ chức một buổi chào cờ tại cơ quan, kiểm tra điều lệnh đội ngũ tay không. Đoàn kiểm tra luôn thể hiện là những vị giám khảo khó tính, từng đồng chí bốc thăm để kiểm tra kiến thức về điều lệnh, thực hành các nội dung: Tập hợp hàng quân, chào, báo cáo.

Đoàn tiến hành kiểm tra các đơn vị thực hành tổ chức một buổi bắn súng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Với phương châm "nghiêm túc, thực chất, không nặng vì thành tích", Đoàn chỉ dành thời gian 20 phút để nghe báo cáo rút gọn. Thời gian còn lại là thực tế tại các đơn vị cơ sở. Nhiều cán bộ, chiến sĩ ở BĐBP TP Đà Nẵng và BĐBP Quảng Ngãi cho biết, Đoàn kiểm tra thực hiện kỹ lưỡng như trong trường huấn luyện. Qua đó, nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng rèn luyện tốt hơn, thường xuyên ôn luyện kiến thức gắn với thực hành tốt các động tác điều lệnh, góp phần xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện.

Tại Hải đội 2, BĐBP Đà Nẵng và Hải đội 2, BĐBP Quảng Ngãi, Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị và nhổ neo thực hành công tác ra khơi tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đúng vào thời điểm đang mưa nặng hạt. Nhưng điều đó đã trở thành cơ hội để tập thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu thể hiện kỹ năng, thao tác thành thục khi đi cứu nạn trên biển.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải thường xuyên tập luyện để quen với sóng gió, từ đó, làm tốt công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền và sẵn sàng cứu giúp ngư dân bị nạn trên biển. Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: "Phải luôn theo sát và đồng hành với ngư dân, tuyên truyền cho bà con bám biển đánh bắt, nhưng không được xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng. Phía sau những con tàu vươn khơi, luôn phải có sự hỗ trợ trao đổi thông tin và giúp đỡ của lực lượng BĐBP".

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mot-cuoc-sat-hach-thuc-su-ngay-cuoi-nam/