Một công nhân tử nạn trong nhà máy chế biến gỗ

Đó là ông Phạm Văn Bình, bị xe chuyên dụng dùng để vận chuyển dăm keo tông tử vong.

Chiều 28-5, ông Vũ Thạch Anh, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 28-5, trong lúc làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng của Công ty TNHH Hoàng Ngân - Quảng Nam (CCN Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh), ông Phạm Văn Bình (SN 1975; ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước) bị xe chuyên dụng dùng để vận chuyển dăm keo tông tử vong.

Về thông tin phản ánh rằng ông Bình đã làm việc nhiều năm nhưng không được công ty đóng bảo hiểm, ông Vũ Thạch Anh cho biết công an vẫn đang điều tra, chưa có kết luận. "Thông tin ban đầu thì đây là vụ tai nạn lao động. Nghe nói anh này làm việc thời vụ, còn việc không đóng bảo hiểm hay các vấn đề liên quan thì cơ quan chức năng đang làm rõ" – ông Anh nói.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-cong-nhan-tu-nan-trong-nha-may-che-bien-go-20190528170440651.htm