Một công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận mắc COVID-19

Công nhân nữ làm việc tại một công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) được phát hiện mắc COVID-19.

Trả lời với báo Pháp Luật TP.HCM trưa 9-6, ông Hoàng Xuân Thái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Vietnam Inc (FAPV) tại Khu chế xuất Tân Thuận cho biết có một nữ công nhân làm việc tại công ty vừa phát hiện mắc COVID-19 liên quan đến chùm ca bệnh khu Mã Lạng (quận 1). Sau khi nắm thông tin, công ty này đã triển khai các biện pháp chống dịch, khoanh vùng nhà máy nơi nữa công nhân này làm việc.

"Công ty đã lập tức lên các phương án phòng, chống dịch. Tối 8-6, nhân viên y tế cũng đã đến lấy mẫu trực tiếp khoảng 150 công nhân có nguy cơ cao. Ngoài ra, những công nhân có tiếp xúc với nữ công nhân này cũng được HCDC yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch, không đến làm việc tại nhà máy", ông Thái cho hay.

Hơn 4.000 công nhân tại công ty FAPV được lấy mẫu xét nghiệm ngày 2-6. Ảnh: MINH TÂM

Hơn 4.000 công nhân tại công ty FAPV được lấy mẫu xét nghiệm ngày 2-6. Ảnh: MINH TÂM

Theo ông Thái, nữ công nhân này vừa được tuyển vào công ty và mới được đưa đến dây chuyền sản xuất dây điện cho xe hơi. Ngày 29-5, nữ công nhân đã được cách ly tại nhà ở khu vực Mả Lạng, quận 1 và từ đó đến nay không vào lại công ty.

"Mặc dù số lượng công nhân tại công ty lên đến 7.000 người nhưng cũng rất may là nữ nhân viên này làm việc tại một phân xưởng rời tại đường số 24 và ít công nhân làm việc tại đây. Do đó, việc khoanh vùng công nhân tiếp xúc với nữ công nhân mắc COVID-19 này cũng thuận tiện hơn", ông Thái chia sẻ thêm.

Trước đó, tối 2-6 công ty này cũng đã tổ chức lấy mẫu tầm soát cho hơn 4.000 công nhân làm việc ở đây.

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/mot-cong-nhan-tai-khu-che-xuat-tan-thuan-mac-covid19-991461.html