Một công nhân mỏ tử vong vì sự cố hầm lò tại Quảng Ninh

Hiện lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, đưa được thi thể người xấu số và người bị thương ra ngoài.

Khoảng 15h chiều 7/6, tại lò chợ mức -70/-45, vỉa 9 Phân xưởng Khai thác 1 khu Tân Lập, Công ty than Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra sự cố xuất lộ nước đoạn từ vì số 70 đến vì 73.

Sự cố khiến một công nhân tử vong, một công nhân bị thương.

Sau mỗi đợt mưa lớn, tại các khai trường luôn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ túi nước có thể gây những sự cố hầm lò nghiêm trọng.

Sau mỗi đợt mưa lớn, tại các khai trường luôn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ túi nước có thể gây những sự cố hầm lò nghiêm trọng.

Công nhân tử nạn là anh Phạm Mạnh Cường, thợ lò bậc 6/6 (SN 1972 tại Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương) và công nhân bị thương là anh Nguyễn Bá Hiệu, thợ lò bậc 5/6 (SN 1988 tại Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang).

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình người thiệt mạng 6 triệu đồng và hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng.

Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

CTV Lê Cường/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-cong-nhan-mo-tu-vong-vi-su-co-ham-lo-tai-quang-ninh-918666.vov