Một công nhân hầm lò ở Quảng Ninh ngã tử vong khi đang làm việc

21h15 ngày 23/9, tại Công ty than Khe Chàm - TKV đã xảy ra vụ tai nạn làm chết công nhân Đặng Mạnh Chi (SN 1996, trú quán thôn 4, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo VOV, khoảng 21h30 tối qua (23/9), tại khai trường công ty Than Khe Chàm, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Đặng Mạnh Chi (Sinh năm 1996, thợ lò bậc 1, trú tại thôn 4, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh Chi đang làm việc tại lò thượng mức -186/-214 thì bất ngờ bị trượt ngã dẫn đến chấn thương nặng và tử vong. Anh Đặng Mạnh Chi đã có vợ và 2 con. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hôm 22/9, cũng có vụ thợ lò tử vong ở Quảng Ninh. Báo cáo nhanh về tai nạn lao động của Công ty than Mông Dương - TKV cho biết, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 22/9 (cuối ca 2), tại lò xuyên vỉa chính mức -97,5 cánh tây, thuộc phân xưởng vận tải lò 2 của Công ty đã xảy ra sự vụ tai nạn nghiêm trọng. Trong quá trình di chuyển cuối ca bằng toa xe chở công nhân dưới hầm lò đến vị trí xuyên vỉa chính mức – 97,5 cánh tây, công nhân Lý Mộc Sáng (sinh năm 1982) đã va chạm với vì chống, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những công nhân trong ca đã đưa công nhân Lý Mộc Sáng lên phía trên và tức tốc đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh). Sau 1 tiếng xảy ra tai nạn, công nhân Lý Mộc Sáng đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mot-cong-nhan-ham-lo-o-quang-ninh-nga-tu-vong-khi-dang-lam-viec-108222-3.html