Một công, đôi việc

Rủ bạn đi thăm mẹ bị bệnh đang điều trị tại bệnh viện, lợi dụng đêm khuya, Lê Quốc Hoàng (1989) và đồng bọn đã 'đánh quả' lấy cắp 3 chiếc ĐTDĐ của những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để kiếm thêm… thu nhập. Chưa kịp tiêu thụ 'chiến lợi phẩm', cặp đôi này đã bị CAH Đại Lộc phát hiện, bắt giữ.

Lê Quốc Hoàng khai báo tại CQĐT.

Sáng 24-11-2018, anh Trần Khánh Min (1995, trú xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc) đến CAH trình báo sự việc: Khoảng 1 giờ, ngày 23-11-2018, trong quá trình chăm con bệnh tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (BVĐKMN BQN) đã bị 1 thanh niên lẻn vào trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6. Phát hiện bị trộm, anh Min đuổi theo nhưng không kịp, song anh kịp nhận diện, hình dáng của 2 đối tượng trộm cùng phương tiện bọn chúng sử dụng. Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (1985, trú xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) và chị Nguyễn Thị Thanh Hương (1996, trú xã Đại An, H. Đại Lộc) đến cơ quan CA trình báo: Khoảng 0 giờ 30, ngày 24-11-2018 khi đang ngủ tại giường bệnh tại BVĐKMN BQN đã bị kẻ gian lẻn vào lấy cắp 1 ĐTDĐ hiệu Oppo A37 và ĐTDĐ hiệu Samsung J3.

Nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Văn Dũng- Phụ trách Đội CSHS CAH Đại Lộc phân công Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa- Đội phó cùng Đại úy Huỳnh Anh Viên điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin từ chiếc xe BKS 43K1-46xx do người bị hại cung cấp, lực lượng CA nhanh chóng làm rõ chủ sở hữu hiện tại là Lê Quốc Hoàng (1989) nên ngày 27-11-2018 mời về cơ quan làm việc đồng thời tổ chức cho anh Min nhận dạng đối tượng.

Qua nhận dạng, anh Min xác nhận Hoàng chính là một trong hai đối tượng đã trộm ĐTDĐ của mình. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng cúi đầu khai nhận: Khoảng 22 giờ ngày 23-11-2018, Hoàng rủ bạn tên Thịnh “Dưỡng” (trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) vào bệnh viện thăm mẹ. Khoảng 0 giờ 30 ngày 24-11-2018, Thịnh rủ Hoàng đến các khoa của bệnh viện tìm ai sơ hở trộm cắp tài sản. Cả hai đi lên tầng 3, phát hiện trên giường bệnh của bà Nguyễn Thị Thùy Dương có 1 ĐTDĐ hiệu Oppo A37, Thịnh bảo Hoàng đứng ngoài canh chừng để mình vào lấy bỏ vào túi quần. Sau đó, Thịnh cùng Hoàng đi sang phòng kế bên, Thịnh vào trong phòng nơi chị Nguyễn Thị Thanh Hương lấy trộm ĐTDĐ hiệu Samsung J3.

Tiếp đó, Thịnh và Hoàng đi lên tầng 4 (khoa Nhi) thấy có phòng bệnh mở cửa, bên trong có Trần Khánh Min đang ngủ cùng con nhỏ, bên cạnh có chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6 màu xám. Hoàng đứng ngoài cảnh giới, Thịnh vào lấy tài sản. Khi lấy trộm được điện thoại, nghe tiếng động anh Min thức dậy phát hiện đuổi theo. Cả hai ra lấy xe máy chạy về thuê phòng tại nhà nghỉ Quỳnh Như (tại TT Ái Nghĩa) ngủ lại. Để tiêu thụ tài sản vừa trộm, Hoàng gọi điện cho Nguyễn Duy Hòa (1982, chủ cửa hàng mua bán ĐTDĐ Tấn Phát tại TT Ái Nghĩa) thông báo cần bán 3 chiếc điện thoại vừa trộm được. Nghe xong, Hòa đồng ý mua với giá 2,6 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra chỗ ở của Hòa, lực lượng CA phát hiện và thu giữ 3 ĐTDĐ là tang vật của vụ án.

Hiện tại CQĐT CAH Đại Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Hoàng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Duy Hòa về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng đối tượng Thịnh đã bỏ trốn nên CQĐT ra Quyết định truy nã.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_200503_mot-cong-doi-viec.aspx