Một công, đôi ba việc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1-9 bắt đầu chuyến công du đến Thái Lan, Myanmar và Lào, một nhiệm vụ ngoại giao then chốt trong chiến dịch của ông nhằm mở rộng và tăng cường quan hệ đối tác của Seoul với các quốc gia ASEAN.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1-9 bắt đầu chuyến công du đến Thái Lan, Myanmar và Lào, một nhiệm vụ ngoại giao then chốt trong chiến dịch của ông nhằm mở rộng và tăng cường quan hệ đối tác của Seoul với các quốc gia ASEAN.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến Thái Lan và Myanmar trong 7 năm, và là nhà lãnh đạo đầu tiên từ trước tới nay tới thăm Lào. Trong chuyến công du kéo dài 6 ngày, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thực hiện lời hứa thăm toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN trong thời gian đương chức tổng thống, theo “Chính sách hướng Nam mới” của chính quyền của ông.

Theo các nguồn tin, điểm đến đầu tiên, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng nước chủ nhà Prayuth Chan-ocha vào ngày 2-9. Ngày 4-9, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới Myanmar, tham dự cuộc gặp với Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và người đồng cấp Myanmar Win Myint. Sau đó, ngày 5-9, ông sẽ thăm cấp nhà nước Lào, tại đây ông sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Thongloun Sisoulith.

Và trong chuyến công du này, chặng dừng chân gây chú ý nhất của ông chủ Nhà Xanh là tại Thái Lan. Bởi đã có những thông tin cho rằng, Hàn Quốc đang thúc đẩy ký một thỏa thuận chia sẻ tình báo chung có tên gọi Thỏa thuận An ninh chung về thông tin quân sự (GSOMIA) với Thái Lan, ngay sau khi chấm dứt thỏa thuận tương tự với Nhật Bản, một động thái đang khiến Seoul bị Mỹ chỉ trích gay gắt vì cho rằng, quyết định của Seoul sẽ làm rạn nứt liên minh Mỹ - Nhật - Hàn, vốn quan trọng trong các kế hoạch của Washington ở Đông Bắc Á để kiềm chế Triều Tiên, Nga và Trung Quốc.

Nhưng dù gì Hàn Quốc cũng đã ra quyết định và họ kiên quyết sẽ không khôi phục lại nếu Nhật Bản không có động thái “sửa đổi cái Seoul cho là các biện pháp bất công”. Nhưng để Tokyo hành động trước là rất khó. Vì vậy, Seoul đang đi tìm đường đi mới cho họ, cũng là một phần trong chính sách xoay trục sang ASEAN để Seoul có thể giảm lệ thuộc vào Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Và còn có một lý do quan trọng để Seoul nhắm đến Bangkok. Đó là khi ký được thỏa thuận chia sẻ tình báo với Thái Lan, Hàn Quốc có thể tận dụng thỏa thuận này để bán vũ khí cho Bangkok.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_211913_mot-cong-doi-ba-viec.aspx