Một Công an xã bị nam thanh niên bất ngờ đánh tử vong

Một công an viên ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM đang chạy xe trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên lao từ trong nhà ra cầm khúc gỗ tấn công khiến cán bộ này tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Tới chiều tối ngày 1/12, VKSND huyện Hóc Môn phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã khám nghiệm xong hiện trường và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng khiến một công an xã tên là Đặng Duy Thông (SN 1982, ngụ ở xã Bà Điểm) tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Hóc Môn cũng đang tạm giữ hình sự Trương Vũ Minh Sang (sinh năm 1990, ngụ huyện Hóc Môn). Sang được xác định là nghi phạm trong vụ án.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày anh Đặng Duy Thông điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Huê (Ấp Đông Lân, xã Bà Điểm) đi ngang qua ngôi nhà Sang đang ở.

Bất ngờ nam thanh niên chạy từ trong nhà ra, tay cầm khúc gỗ tấn công khiến anh Thông bị gãy tay. Do bị tấn công bất ngờ nên anh Thông bỏ xe tháo chạy được một đoạn nhưng tiếp tục bị Sang truy sát cho đến khi người dân xung quanh hô hoán và tìm cách khống chế. Nghi can sau đó bỏ vào nhà cố thủ, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, anh Đặng Duy Thông là công an viên của ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mot-cong-an-xa-bi-nam-thanh-nien-bat-ngo-danh-tu-vong-62167.html