Một công an xã bị đâm tử vong

Sáng ngày 17-1, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 16-1, Công an xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo của người dân tại khu vực trước nhà ông Nguyễn Thành Bến (ấp 4, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai) xảy ra vụ đánh nhau. Khi tới hiện trường thì phát hiện ông Dương Văn Đạo (37 tuổi, ngụ ấp 4 Long Thọ, Nhơn trạch Đồng Nai) đang gục trước khu vực nhà ông Bến với một vết thương trước ngực. Lực lượng công an và người dân nhanh chóng đưa ông Đạo đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành, nhưng đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày thì ông này tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ án mạng

Khám nghiệm tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có nhiều vết máu, cùng một chiếc dép da màu nâu một nón bảo hiểm công an xã. Hai chiếc xe máy trong đó có một chiếc xe Wave màu đen là của ông Đạo, một chiếc xe Wave màu xanh nhạt là của đối tượng bỏ lại. Qua xác minh nhanh, người thân ông Đạo cho biết người đâm ông Đạo là đối tượng Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ ấp 3, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai) hiện đã bỏ trốn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là bố mẹ Ân sống không hạnh phúc, luôn mâu thuẫn làm mất an ninh trật tự. Ông Đạo là công an viên đã nhiều lần nhắc nhở. Cho rằng ông Đạo xúi bố mẹ mình ly hôn, từ đây Ân mang lòng thù tức đã nhiều lần cầm kéo và dao tìm ông Đạo và đến thời gian trên thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hiện lực lượng công an đang ráo riết truy tìm đối tượng.

TIẾN MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mot-cong-an-xa-bi-dam-tu-vong-571328.html