Một con tin Nhật Bản bị bắt ở Syria được trả tự do

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24-10 cho biết, ông cảm thấy 'bớt căng thẳng' khi một con tin Nhật Bản được cho bị bắt giữ tại Syria 3 năm trước đã được trả tự do, song chính phủ vẫn cần xác nhận nhận dạng của người đàn ông này.

Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo Nhật Bản cảm ơn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì sự hợp tác trong việc trả tự do cho con tin. Trước đó chiều 23-10, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga thông báo Tokyo đã nhận được thông tin một người đàn ông được cho là Jumpei Yasuda, một nhà báo tự do, đã được trả tự do. Theo quan chức cấp cao này, chính phủ đã báo tin cho vợ của Yasuda song vẫn cần xác nhận nhận dạng của người này.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_197232_mot-con-tin-nhat-ban-bi-bat-o-syria-duoc-tra-tu-do.aspx