Một con tàu cùng 5 ngư dân mất liên lạc ở quần đảo Trường Sa

Đã gần một tháng kể từ ngày xuất bến, mọi nỗ lực liên lạc với tàu này chưa mang lại kết quả.

Ngày 18-8, Thượng tá Phạm Phương Nguyên, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Thuận, đã có báo cáo khẩn về việc tàu cá BTh 96769 TS bị mất liên lạc trên biển.

Một tàu cá được cứu hộ trên biển.

Theo đó, con tàu công suất 295 CV, có năm lao động, do ông Trần Nhật Trường (phường Phước Hội, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại cảng La Gi ngày 23-7 để tới khu vực quần đảo Trường Sa, và từ ngày xuất bến đến nay gia đình không liên lạc được.

Ngày 1-8, sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cùng BĐBP tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông qua hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho tàu thuyền, ngư dân hoạt động ở vùng biển trên tăng cường quan sát, phát hiện hỗ trợ.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, các đơn vị chưa tiếp nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến tàu cá trên.

Danh sách thuyền trưởng và các thuyền viên bị mất tích.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng tàu cá trên bị hỏng máy trôi dạt, bị sóng đánh chìm hoặc đã vi phạm vùng biển nước ngoài và đã bị bắt giữ.

BĐBP Bình Thuận đã đề nghị Bộ Tham mưu BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nắm các thông tin liên quan hỗ trợ tàu cá BTh 96769 TS và các ngư dân trên tàu.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/mot-con-tau-cung-5-ngu-dan-mat-lien-lac-o-quan-dao-truong-sa-788224.html