Một con bạc bị đuối nước tử vong vì nhảy xuống sông bỏ trốn

Phát hiện lực lượng chức năng ập đến, một con bạc nhảy xuống sông Sêrêpốk (đoạn qua thôn Bình Giang, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) để bỏ trốn thì bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 14/4, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi nhận được tin báo từ cơ quan điều tra Công an, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi với cơ quan chức năng về vụ việc ông N.M.T (SN 1971, trú thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 12/4, Công an huyện Krông Nô phát hiện và tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng hơn 20 người đánh bạc với hình thức xóc đĩa tại một khu đất nổi giữa sông Sêrêpốk (đoạn qua thôn Bình Giang, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô). Thấy có bóng dáng lực lượng chức năng, một số đối tượng đã tìm cách tẩu thoát.

Trong đó, có 2 đối tượng đã nhảy xuống sông, bơi về phía tỉnh Đắk Lắk để trốn thoát. Quá trình bơi qua sông, ông N.M.T (SN 1971, trú thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mot-con-bac-bi-duoi-nuoc-tu-vong-vi-nhay-xuong-song-bo-tron-68171.html