Một chuyện hai tội

Sang nhà hàng xóm với ý định mượn đồ sử dụng, nhưng khi đến nơi thấy tài sản nhưng thiếu vắng chủ, Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1995, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) nảy sinh lòng tham chiếm đoạt. Khi sự việc bị bại lộ, Đạt bị Công an phường Mỹ Bình đưa về trụ sở làm việc, tiếp tục phát hiện thêm hành vi phạm tội.

Bị cáo Đạt tại phiên tòa xét xử lưu động

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 3-8-2020, Đạt đi bộ đến nhà N.V.D (sinh năm 1966, ngụ cùng xóm Nguyễn Du) với mục đích mượn cục sạc điện thoại di động. Khi đến nơi, Đạt thấy nhà D. đóng cửa. Nhìn qua cửa sổ tìm người nhưng không thấy, cùng lúc này Đạt thấy một điện thoại di động Iphone 6S Plus đang ghim sạc nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách thò tay vào khe hở khung sắt cửa, gỡ chui sạc lấy trộm tất cả rồi quay về nhà.

Đến khoảng 17 giờ ngày 4-8-2020, Đạt mang điện thoại trộm được đến cửa hàng mua bán điện thoại thuộc phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) bán với giá 1,1 triệu đồng và mua lại một điện thoại Iphone 4 với giá 600.000 đồng. Số tiền còn lại, Đạt mang xuống quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện điện thoại của mình “không cánh mà bay”, D. liền đến Công an phường Mỹ Bình trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mỹ Bình xác định Đạt là đối tượng nghi vấn, nên ngày 5-8-2020 mời Đạt về trụ sở làm việc. Qua đó, Đạt thừa nhận hoàn toàn hành vi lấy trộm điện thoại của D. nên Công an phường Mỹ Bình lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, dẫn giải bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trong túi quần Đạt có 1 bọc ny-lon chứa tinh thể rắn màu trắng, Đạt khai nhận là ma túy đá mua của đối tượng tên Tuấn (không rõ họ tên, địa chỉ) ở khu vực quận Thốt Nốt để sử dụng nên cơ quan điều tra lập biên bản niêm phong thu giữ tang vật. Qua giám định, bọc ma túy có khối lượng 0,1139gr, loại Methamphetamine. Đến ngày 8-8-2020, Đạt bị khởi tố điều tra.

Trong giai đoạn điều tra, Đạt khai nhận trước đó đã 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác, cụ thể: khoảng 9 giờ ngày 30-7-2020, Đạt điều khiển xe đạp đến khu vực tổ 3 (khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa) thấy cặp bờ kênh có dựng chiếc xe môtô biển kiểm soát 67K4-6122. Thấy không có người trông giữ, Đạt dừng xe đạp đi bộ đến lấy trộm xe môtô điều khiển về nhà cất giấu, rồi quay trở lại lấy xe đạp. Sau đó, để tránh bị phát hiện Đạt sơn lại xe.

Sau khi lấy trộm điện thoại của D. mang đi tiêu thụ xong, khoảng 23 giờ ngày 4-8-2020, Đạt điều khiển xe đạp đến khu vực phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên), khi đến nhà V.T.T (khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước) thì phát hiện phía trước sân có dựng chiếc xe môtô biển kiểm soát 67B1-653.45, trên xe còn gắn chìa khóa.

Thấy vậy, Đạt dựng xe đạp cách đó khoảng 15m rồi đi bộ đến lấy xe dẫn đi khoảng 50m thì mở cốp xe lấy một số tài sản, còn giấy tờ ném bỏ xuống rạch Tầm Bót và điều khiển xe về nhà. Trên đường đi, đến khu vực chợ Mỹ Long thấy bên lề đường có dựng xe môtô biển kiểm soát 61FA-8925 nên dừng lại dùng thanh sắt dẹp gỡ biển số gắn vào xe đang chạy, còn biển số 67B1-653.45 cất giấu vào cốp xe tiếp tục về nhà.

Sau khi khai nhận hành vi phạm tội, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Đạt, thu lại 2 xe môtô bị mất trộm. Đồng thời, thu hồi lại điện thoại di động Iphone 6S Plus và phụ kiện do chủ tiệm mua bán điện thoại giao nộp. Qua đó, kết luận từ ngày 30-7-2020 đến 4-8-2020, Đạt thực hiện hành vi lấy trộm 2 xe môtô và 1 điện thoại di động Iphone, với tổng trị giá trên 8,6 triệu đồng và tàng trữ trái phép 0,1139gr ma túy đá. Với những hành vi trên, nhằm giáo dục và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội về các loại tội phạm này, Đạt bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử lưu động.

Tại phiên tòa thẩm vấn công khai, Đạt đã thừa nhận hoàn toàn việc làm sai trái của mình phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, các chứng cứ, lời khai có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo tỏ thái độ ăn năn, hối cải và mong được giảm nhẹ hình phạt. Để bị cáo có thời gian sửa sai, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 1,5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mot-chuyen-hai-toi-a293833.html