Một chiến sỹ Cảnh sát giao thông bị thương khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng ngày 11/9, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đến thăm hỏi Trung tá Triệu Minh Dương, cán bộ Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (C67, Bộ Công an) bị thương khi làm nhiệm vụ, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Thường trực Ban An toàn giao thông Yên Bái tới thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10/ 9/2017, tại Km 150, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Trung tá Triệu Minh Dương phát hiện một xe taxi lưu thông hướng Lào Cai - Hà Nội chạy quá tốc độ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Khi tổ công tác ra thực hiện kiểm tra thì xe taxi bất ngờ vọt ga, chuyển hướng và đâm Trung tá Dương bị ngã, gây xây xát nhiều nơi trên cơ thể, xương bánh chè chân phải bị rạn vỡ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lái xe và phương tiện vi phạm đã bị Công an huyện Văn Yên tạm giữ phục vụ điều tra; Trung tá Dương đã được kịp thời cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Thay mặt Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái, Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tặng quà, động viên Trung tá Dương yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe và trở lại công tác.

Thanh Ngà

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201709/mot-chien-sy-canh-sat-giao-thong-bi-thuong-khi-dang-lam-nhiem-vu-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-2842592/