Một chiến sĩ công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 12-2 (tức ngày 8 Tết Kỷ Hợi), tại bản Chăm Cháy, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu đã mật phục phá chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy mang bí số 819D.

Đối tượng Vàng A Dơ cùng tang vật khi bị bắt.

Đối tượng Vàng A Dơ cùng tang vật khi bị bắt.

Đối tượng là Vàng A Dơ, dân tộc Mông (SN 1984, trú bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bị phát hiện bắt giữ, đối tượng Vàng A Dơ đã manh động sử dụng súng K59 chống trả quyết liệt, bắn nhiều phát về phía tổ công tác, trong đó một viên đạn trúng xuyên vào đùi trái Trung úy Kiều Xuân Mạnh.

Lực lượng tham gia chuyên án đã kịp thời khống chế Dơ, đồng thời nhanh chóng đưa đồng chí Kiều Xuân Mạnh đi cấp cứu. Vật chứng thu giữ, gồm 3.200 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng ngắn K59, trong hộp tiếp đạn có bốn viên đạn, trong đó một viên đạn đã lên nòng; một vỏ đạn, một đầu đạn cùng một số vật chứng khác liên quan.

Đồng chí Kiều Xuân Mạnh được đồng đội đưa vào Bệnh viện đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Viên đạn được bắn ở cự ly gần đã xuyên qua đùi, cạnh động mạnh chủ, nhưng được cấp cứu kịp thời, sức khỏe Trung úy Mạnh hiện đã ổn định.

Ngay sau khi nhận được thông tin Trung úy Kiều Xuân Mạnh bị thương trong khi bắt ma túy, lãnh đạo huyện Mộc Châu và Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã đến thăm hỏi, động viên. Đồng thời, chỉ đạo tổ công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án.

Thăm hỏi, động viên Trung úy Kiều Xuân Mạnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu.

ĐỨC TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39187202-mot-chien-si-cong-an-bi-thuong-khi-truy-bat-toi-pham-ma-tuy.html