Một chiến sĩ Công an bị thương khi truy bắt nhóm cướp trên núi Sơn Trà

Lúc 21 giờ ngày 15-5, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà phối hợp Phòng CSHS CATP Đà Nẵng và CAP Thọ Quang tổ chức tuần tra, mật phục các tuyến đường trên khu vực bán đảo Sơn Trà. Tại ngã ba đường nhánh xuống khu biệt thự Suối Đá, lực lượng CA đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản gồm: Nguyễn Văn Thành Đạt (2002), Võ Nhật Trường (2003) và Nguyễn Minh Hiếu (2003, cùng trú P. Hòa Minh) và Trần Thanh Hiếu (2001, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu). Đây là nhóm đối tượng nằm trong chuyên án truy xét 007C 'Cướp tài sản' do CAQ Sơn Trà xác lập ngày 14-4-2018 để đấu tranh. Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản của các cặp nam nữ đi hóng gió trên núi Sơn Trà vào ban đêm và đã được các nạn nhân trình báo với cơ quan CA. Qua hơn 1 tháng tập trung lực lượng mật phục ở các tuyến đường, tối ngày 15-5, 4 tổ công tác của lực lượng phối hợp gồm: Phòng CSHS CATP, Đội CSHS CAQ Sơn Trà và tổ phòng chống tội phạm CAP Thọ Quang phát hiện 4 thanh niên này đi trên 2 xe máy phóng nhanh từ hướng đỉnh núi Sơn Trà xuống chân núi, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã chặn lại để kiểm tra. Các đối tượng không chấp hành mà cho xe lao thẳng vào xe của Thượng sĩ Nguyễn Tiến Dũng chở phía sau Trung úy Mai Đình Hùng (cán bộ CAP Thọ Quang). Trung úy Hùng vừa nhảy ra khỏi xe thì bị xe của đối tượng tông vào và bị ngã xuống đường, chấn thương vùng gối chân trái. Mặc dù bị thương, Trung úy Hùng vẫn cùng các đồng đội bắt giữ được 2 đối tượng, sau đó các tổ công tác còn lại cũng vây bắt được 2 đối tượng khác khi chúng vừa xuống chân núi. Khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận vừa thực hiện hành vi dùng dao uy hiếp đôi nam nữ là anh Lê Văn H. (1990, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) và bạn gái Nguyễn Vũ H.T (1991, trú Tam Kỳ, Quảng Nam) khi hai người này đang đứng nói chuyện ở đoạn đường vắng trên núi Sơn Trà. Tài sản chúng cướp được gồm 1 vòng đeo tay bằng bạc, 1 dây chuyền vàng, cùng số tiền 650 ngàn đồng. Trong quá trình bị truy đuổi, áp sát đối tượng Trần Thanh Hiếu cũng

Giám đốc CATP trao thưởng các đơn vị.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn Q. Sơn Trà và Q. Liên Chiểu. Qua mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai thêm ra 5 đối tượng khác cùng tham gia gồm: Trương Quốc Hiếu, Nguyễn Thăng Tiến, Đinh Tiến Vỹ, Trần Nguyễn Quốc Khanh và Nguyễn Lương Bình (đều trú Q. Liên Chiểu). Các đối tượng tuy tuổi còn nhỏ, từ 14 đến 17 tuổi nhưng phần lớn đã bỏ học, bỏ nhà lang thang, nghiện chơi games. Có đối tượng tham gia lần đầu nhưng cũng có đối tượng đã thực hiện từ 2 vụ đến 6 vụ. Hiện nay Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Giám đốc CATP thăm, động viên Trung úy Mai Đình Hùng.

Để khích lệ, động viên tinh thần tấn công tội phạm của CBCS tích cực tham gia phá án, chiều ngày 16-5, tại CAQ Sơn Trà, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc CATP Lê Văn Tam đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia phá án, gồm: Phòng CSHS CATP, CAQ Sơn Trà và CAP Thọ Quang với tổng mức tiền thưởng là 12 triệu đồng. Giám đốc CATP cũng quyết định tặng thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng trích từ quỹ phòng chống tội phạm của CATP. Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Lê Văn Tam ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của CAQ Sơn Trà, CAP Thọ Quang và CSHS CATP Đà Nẵng trong việc thực hiện chủ trương, kế hoạch của Giám đốc CATP về tấn công, trấn áp tội phạm; đã phối hợp tổ chức lực lượng mật phục, vây bắt được nhóm cướp nguy hiểm trên núi Sơn Trà, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn quận và thành phố. Thời gian tới, Giám đốc CATP đề nghị lực lượng CATP nói chung, CAQ Sơn Trà nói riêng tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm, quản lý tốt địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là số đối tượng thanh thiếu niên bỏ học, lang thang, tàng trữ hung khí, tụ tập đánh nhau, trộm cắp; đối tượng ma túy; đối tượng tâm thần ở ngoài xã hội, đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê... kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ việc ngay từ khi mới nhen nhóm, không để xảy ra hậu quả xấu đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Đạt --- Nhật Trường --- Minh Hiếu --- Thanh Hiếu

Tang vật vụ án.

* Chiều ngày 16-5-2018, Đại tá Lê Văn Tam, UVBTV Thành ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo một số phòng CATP và lãnh đạo CAQ Sơn Trà đã đến thăm, động viên, tặng quà Trung úy Mai Đình Hùng đang điều trị vết thương tại Bệnh viện 199. Giám đốc CATP Lê Văn Tam ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của Trung úy Mai Đình Hùng và các đồng đội, đã bắt giữ toàn bộ nhóm cướp tài sản trên núi Sơn Trà; động viên Trung úy Mai Đình Hùng yên tâm điều trị, ổn định sức khỏe để sớm trở lại công tác. Giám đốc CATP cũng giao trách nhiệm cho Phòng Tổ chức cán bộ và lãnh đạo CAQ Sơn Trà tạo điều kiện tốt nhất để Trung úy Mai Đình Hùng điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe và thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ.

* Cùng ngày, lãnh đạo Quận ủy, UBND Q. Sơn Trà và lãnh đạo P. Thọ Quang cũng đến thăm, động viên, tặng quà Trung úy Mai Đình Hùng.

K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_186425_mo-t-chie-n-si-cong-an-bi-thuong-khi-truy-ba-t-nho-m-cuo-p-tren-nu-i-son-tra-.aspx