Một chiến binh vị thành niên người Mỹ của IS bị bắt tại Syria

Trên lãnh thổ Syria, một thanh niên Mỹ 16 tuổi tham gia chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo IS đã bị bắt. Nếu thông tin về người này là chính xác, đó sẽ là trẻ vị thành niên đầu tiên của Mỹ bị bắt vì tham gia vào các hoạt động khủng bố ở nước ngoài. Theo thông tin trên The New York Times.

Lực lượng Dân chủ Syria, người Kurd tuyên bố bắt giữ thiếu niên là chiến binh trẻ tuổi của nhóm người IS nước ngoài. Trong số đó cũng có những người nhập cư từ Ukraine, Đức, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan và Nga.

Họ bị bắt ở phía đông bắc Syria, một phần nhỏ trong số đó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Trong suốt thời gian xảy ra xung đột Syria, 5 công dân Mỹ tham gia vào các hoạt động của tổ chức khủng bố đã bị bắt sống. Một trong số đó là Warren Christopher Clark, 34 tuổi, người Mỹ, bị bắt ngày 6 tháng 01. Trước khi gia nhập IS, người đàn ông này từng làm giáo viên tại một trường học ở Texas.

Đức Văn -Theo Topcor.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/mot-chien-binh-vi-thanh-nien-nguoi-my-cua-is-bi-bat-tai-syria-3975327-d.html