Một cháu lớp Mầm bị bỏng nước nóng tại trường đã xuất viện

Ngày 8/4, ông Nguyễn Văn Ngợi – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Cao Lãnh cho biết, cháu N.Đ.K. là học sinh lớp Mầm 1 của Trường Mầm non (MN) Hương Sen (tọa lạc phường 2, TP.Cao Lãnh) đã xuất viện.

Hiện tình trạng sức khỏe của cháu K. tốt, nhà trường đã chịu hoàn toàn các loại phí điều trị bỏng cho cháu K. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình cháu K. nếu có nhu cầu chuyển trường.

Trường Mầm non Hương Sen – nơi xảy ra vụ việc một cháu lớp Mầm bị bỏng nước nóng

Trường Mầm non Hương Sen – nơi xảy ra vụ việc một cháu lớp Mầm bị bỏng nước nóng

Trước đó, vào ngày 1/4/2019, cô Nguyễn Thị Bạch Đằng - giáo viên lớp Mầm 2 xuống bếp lấy nước nóng lên lớp để uống thuốc có đi ngang qua lớp Mầm 1 và tìm cô Huỳnh Thị Diễm là giáo viên lớp Mầm 1. Cô Đằng gặp cô Phượng là giáo viên của trường và hỏi cô Diễm đang ở đâu?. Cô Phượng cho biết cô Diễm làm vệ sinh phía sau, rồi cô Đằng đi vào lớp và ra phía sau gặp cô Diễm để hỏi về nhu cầu vay tiền ngân hàng.

Lúc này, trên tay cô Đằng cầm ca nước nóng và nói chuyện với cô Diễm, khi cô Đằng quay đi thì vô tình không thấy nên đụng vào người làm nước trong ca đổ trúng vào vùng mặt và ngực của cháu K. Cô Đằng và cô Diễm liền ẵm cháu ra sơ cứu nước lạnh làm mát cho cháu, cô Phượng đón cháu quay qua văn phòng báo với Ban Giám hiệu trường.

Sau đó, nhà trường nhanh chóng đưa cháu K. đi cấp cứu và điện thoại cho gia đình đến cùng Ban Giám hiệu và 2 giáo viên trường chăm sóc cháu K. Cùng ngày (1/4) sức khỏe cháu K. đã ổn, nhà trường và gia đình chuyển cháu đến phòng dịch vụ điều trị theo yêu cầu.

Theo Ban giám hiệu Trường MN Hương Sen, nhà trường và gia đình phối hợp tốt trong chăm sóc cháu, không có mâu thuẫn cải cọ, lúc đầu do phụ huynh nóng ruột con có hơi lớn tiếng, nhưng sau đó Ban Giám hiệu và giáo viên kịp thời xử lý xoa dịu gia đình cháu K. Ban Giám hiệu và giáo viên của trường thay phiên lên bệnh viện thăm hỏi và trao đổi với phụ huynh, viện phí thì nhà trường thanh toán đến ngày cháu ra viện.

Xung quanh sự việc trên, cũng có dư luận cho rằng, gia đình cháu K. nóng ruột vì con mình bị bỏng nước nóng nên có hành vi thiếu tế nhị đối với giáo viên của trường, ông Nguyễn Văn Ngợi – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Cao Lãnh đã bác bỏ dư luận trên. Được biết, Ban Giám hiệu Trường Mầm non chuẩn bị họp Hội đồng sư phạm để xử lý các giáo viên có liên quan đến vụ việc theo quy định của ngành.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/mot-chau-lop-mam-bi-bong-nuoc-nong-tai-truong-da-xuat-vien-83634.aspx