Một cháu bé bị chó nhà cắn rách mặt ở Thanh Hóa

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang tích cực điều trị cho một bệnh nhi vừa nhập viện cấp cứu vì bị chó nhà cắn tổn thương vùng mặt.

Mới đây, thông tin từ bác sỹ Lê Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị chó nhà cắn tổn thương vùng mặt, đầu.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Đình Đồng (SN 2012, trú tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Cháu Đồng đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo gia đình cháu bé, chiều 17/11, khi cháu Đồng đang chơi ngoài ngõ thì mẹ cháu là chị Lê Thị Hải nghe tiếng khóc, hàng xóm hô rằng con chị bị chó cắn. Khi chị Hải chạy ra thì vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến mặt con mình bê bết máu.

Bác sĩ Lê Văn Tứ - Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết: “Vết thương của bệnh nhi rất nghiêm trọng. Cháu bé nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương vùng mặt, mũi, đầu, tổn thương vùng hốc mắt, đứt ống tuyến lệ. Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sỹ đã tiến hành cắt lọc, bơm rửa, khâu phục hồi vết thương, nối ống tuyến lệ mắt trái”.

Được biết, cháu bé bị chính con chó mà gia đình nuôi bấy lâu cắn. Cháu bé đang được các y bác sĩ tích cực điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/mot-chau-be-bi-cho-nha-can-rach-mat-o-thanh-hoa-15915