Một cây nghiến lớn trong Vườn quốc gia Ba Bể bị chặt hạ

Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Cạn vừa phát hiện một vụ chặt hạ trái phép một cây nghiến có kích thước rất lớn, gây thiệt hại hơn 24 m3 gỗ.

Cây nghiến vừa bị đốn hạ có kích thước rất lớn.

Theo đó, Trạm Kiểm lâm Đán Đeng, Vườn quốc gia Ba Bể phát hiện tại khoảnh 2, tiểu khu 59, thuộc địa phận xã Cao Thượng, huyện Ba Bể có một cây gỗ nghiến, nhóm IIA bị chặt hạ trái phép với khối lượng gỗ 24,068 m3. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện người vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cây nghiến bị chặt hạ trái phép có kích thước rất lớn, to vài người ôm. Một số đoạn thân đã bị lâm tặc cắt khúc, chuẩn bị xẻ nhỏ để vận chuyển đi. Thông thường, một cây nghiến to như vậy có tuổi đời lên tới hàng trăm năm.

Một phần thân nghiến đã bị lâm tặc cắt thành khúc.

Sau khi phát hiện vụ việc, Vườn quốc gia Ba Bể đã cử cán bộ canh gác tại hiện trường; tổ chức 11 lượt cán bộ mật phục; tổ chức họp thôn, vận động nhân dân tố giác tội phạm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa truy bắt được thủ phạm.

Vườn quốc gia Ba Bể đang tiếp tục phối hợp Công an huyện để điều tra, làm rõ.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37244502-mot-cay-nghien-lon-trong-vuon-quoc-gia-ba-be-bi-chat-ha.html