Một cây mai được chốt giá 4 tỷ đồng

Ngày 12-1, anh Bùi Văn Bằng (ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa chốt giá bán một cây mai hơn 50 tuổi với giá 4 tỷ đồng.

Theo anh Bằng, cây mai này có nguồn gốc từ huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An). Cây mai có đường kính thân lớn hơn 1m, cành nhánh tạo dáng tự nhiên khá đẹp, tán xòe đều 4 hướng; có 7 nhánh lớn kèm theo nhiều nhánh nhỏ vươn dài, cao khoảng 5m (ảnh).

Mới đây, anh Bằng đưa cây mai này về trưng bày tại chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang). Tại đây, cây mai được một người giấu tên chốt giá 4 tỷ đồng, đặt cọc 2 tỷ đồng. Chủ mới cũng thông tin sẵn sàng bán lại cây mai với giá 8 tỷ đồng nếu có người muốn mua.

Giới chơi kiểng ở An Giang nhận định, số tiền 4 tỷ đồng trả cho 1 cây mai là lần đầu tiên xảy ra trên thị trường mai Tết.

QUỐC BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mot-cay-mai-duoc-chot-gia-4-ty-dong-788132.html