Một cảnh sát cơ động và bác sĩ tử vong sau tai nạn trên cao tốc

Sau vụ tai nạn trên cao tốc, một bác sĩ và một cảnh sát tử vong. Lực lượng công an đang truy tìm tài xế xe container.

Trong số các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách Limousine và xe đầu kéo container trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình (đoạn qua địa phận xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) chiều 5/3 có một hành khách là chiến sĩ công an. Sau khi được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu, người này đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: Huy Cường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: Huy Cường.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân M. (41 tuổi). Anh M. hiện công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Việt Nam (BCA).

Ngoài nạn nhân trên, Đội tuần tra và kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hành khách tử vong tại chỗ là bác sĩ Lê Thành Vinh.

Cú va chạm mạnh còn khiến 2 nạn nhân bị chấn thương nặng được đưa vào bệnh viện tỉnh Ninh Bình và bệnh viện tỉnh Hà Nam cấp cứu.

Chiếc xe khách 16 chỗ vỡ nát phần đầu. Ảnh: Huy Cường.

Lãnh đạo đội tuần tra và kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thông tin thêm sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã điều khiển xe đi khỏi hiện trường.

Đội CSGT Công an huyện Ý Yên đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, truy tìm phương tiện và tài xế.

Người điều khiển chiếc xe Limousine trong vụ tai nạn là tài xế Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, trú Thanh Hóa).

Theo dữ liệu của cảnh sát, trước đó, chính chiếc xe Limousine trên do tài xế Nguyễn Minh Bàng (28 tuổi, trú Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từng tông chết người điều khiển xe máy ở xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình (đoạn qua địa phận xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Ảnh: Google Maps.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mot-canh-sat-co-dong-va-bac-si-tu-vong-sau-tai-nan-tren-cao-toc-post922678.html