Một cảnh sát bị bắn trọng thương gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga

Ngày 24-8, Ủy ban điều tra Nga cho biết, một đối tượng chưa rõ danh tính đã nổ súng tấn công hai sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở khu vực trung tâm thủ đô Moscow của Nga, khiến 1 người bị thương.

"Một người đàn ông, khi đang đi dọc theo đường Sivtsev Vrazhek ở Moscow đã bất ngờ nổ súng vào các nhân viên cảnh sát mà không có lý do rõ ràng khi đi ngang qua họ", bà Yulia Ivanova, phát ngôn viên Ủy ban điều tra của Nga, nói với hãng thông tấn Interfax.

Bà Ivanova nói thêm, cánh sát cũng đã bắn bị thương, khống chế đối tượng và đưa tới bệnh viện, hiện chưa xác định được động cơ của đối tượng này.

Đối tượng bất ngờ rút súng bắn vào hai nhân viên cảnh sát

Hãng tin Interfax cho rằng, kẻ tấn công đã bắn bằng một loại vũ khí không gây chết người. Trong khi, người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga, cho biết, các bước điều tra về vụ án hình sự với tội danh giết người đã được tiến hành vì hành vi nguy hiểm đến tính mạng của một sỹ quan cảnh sát.

Giống như nhiều quốc gia, Nga luôn bị đe dọa khủng bố. Trước World Cup 2018, điện Kremlin đã tung ra một chiến dịch an ninh lớn.

Nhưng ngay sau khi chiến dịch bắt đầu, một chiếc taxi đã lao vào đám đông những người hâm mộ World Cup ở trung tâm Moscow, làm 8 người bị thương. Hai người ủng hộ đội Mexico nằm trong số những người bị thương trong vụ việc trên Phố Ilyinka, gần Quảng trường Đỏ. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy chiếc taxi màu vàng như điên cuồng lao lên vỉa hè và tăng tốc vào đám đông.

Tháng 12-2017, một chiếc chiếc xe buýt lao vào đường hầm đông người đi bộ giờ cao điểm, làm nhiều người bị thương.

Tuy nhiên, Ủy ban điều tra của Nga sau đó cho biết không có dấu hiệu liên quan đến khủng bố trong 2 vụ việc trên.

Hoàng Tiến (Theo Independent)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/mot-canh-sat-bi-ban-trong-thuong-gan-toa-nha-bo-ngoai-giao-nga/779529.antd