Một căn cứ không quân Ukraine ở Crimea bị đột kích

Các binh sĩ trong quân phục không phù hiệu, được cho là lính Nga, đã nổ súng đột kích vào một căn cứ không quân của Ukraine tại Crimea vào ngày 22.3.

(TNO) Các binh sĩ trong quân phục không phù hiệu, được cho là lính Nga, đã nổ súng đột kích cùng các xe bọc thép vào một căn cứ không quân của Ukraine tại Crimea vào ngày 22.3.

Lực lượng Ukraine trong căn cứ không quân Belbek ở Crimea đã hát vang quốc ca Ukraine, sau đó rút khỏi căn cứ này. Một binh sĩ Ukraine bị thương sau vụ đột kích, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận lính Ukraine đã rời khỏi căn cứ này, Reuters cho hay.

Chính quyền Crimea cho biết họ đã kiểm soát được hơn phân nửa số căn cứ quân sự Ukraine tại đây.

Trước đó, tại thành phố Sevastopol (Crimea), các binh sĩ trong quân phục không phù hiệu đã chiếm tàu chiến Slavutich, một trong số những tàu hải quân cuối cùng treo cờ Ukraine ở Crimea, vào ngày 22.3. Một tàu ngầm của Ukraine tại Crimea cũng đã bị chiếm vào ngày 21.3, theo AFP.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.3 ký phê chuẩn hiệp ước về việc sáp nhập Crimea vào Nga, mặc cho các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và châu u.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/mot-can-cu-khong-quan-ukraine-o-crimea-bi-dot-kich-85557.html