Một cán bộ xã treo cổ trong ngôi nhà hoang

UBND xã Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ - Thái Bình) xác nhận cán bộ ban Thương binh - Xã hội tử vong trong trạng thái treo cổ tại ngôi nhà hoang.

Nạn nhân được xác định là Mai Đạt Th. (sinh năm 1985, trú tại thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Nạn nhân hiện đang là cán bộ ban Thương binh - Xã hội được người dân phát hiện chết trong trạng thái treo cổ tại ngôi nhà của ông nội (đã mất). Ngôi nhà này bỏ hoang đã lâu.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã có mặt để khoanh vùng bảo vệ hiện trường, báo sự việc lên công an huyện Quỳnh Phụ, thực hiện các thủ tục pháp lý theo qui định.

Theo chính quyền xã Quỳnh Xá, do gia đình nạn nhân có đơn xin không mổ pháp y nên sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Liên quan đến vụ việc này, dư luận địa phương cho rằng anh Th. chơi hoa lan, có nợ nần bên ngoài một số tiền lớn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết chưa từng nghe gì về việc nợ nần của cán bộ này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/mot-can-bo-xa-treo-co-trong-ngoi-nha-hoang-Hrs6vdCMR.html