Một cán bộ đã ra khỏi nơi giữ nhốt ở Đồng Tâm

Sáng 21-4, trước sự chứng kiến của đại diện người dân thôn Hoành (Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), ông Đặng Văn Cảnh (Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức) đã rời khỏi nhà văn hóa thôn - nơi ông buộc phải lưu trú bất đắc dĩ trong mấy ngày qua.

Đây là động thái đáng ghi nhận của người dân thôn Hoành sau những ngày không bình yên vừa qua tại địa phương này.

Tâm sự với người dân, ông Đặng Văn Cảnh đề nghị bà con Đồng Tâm hết sức bình tĩnh, kiềm chế... Việc cần làm lúc này là bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống và giải quyết mọi việc theo đúng các quy định của pháp luật.

Ông Đặng Văn Cảnh sau khi được thả, kêu gọi bà con bình tĩnh và kiềm chế.
Video: VnExpress

Trong một diễn biến liên quan, VnExpress cho biết, ông Lê Đình Ba (một trong bốn người bị bắt hôm 15-4 và được cơ quan công an tạm tha) đã đứng ra nói lời xin lỗi: "Người dân Đồng Tâm đã sai khi giữ người trái pháp luật. Mong Đảng, Nhà nước bỏ qua cho sai lầm này".

Ông Lê Đình Ba nói lời xin lỗi vì giữ người trái pháp luật. Video: VnExpress

HNMO

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/867219/mot-can-bo-da-ra-khoi-noi-giu-nhot-o-dong-tam