Một cán bộ Bộ Công an bị khám xét cùng 2 người giúp việc cho Chủ tịch Hà Nội

'Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện khi CQĐT thu thập đủ chứng cứ', Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin sau vụ khám xét nhà của 2 người là cán bộ tổ giúp việc, lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 14/7, thông tin từ Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện tại các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành điều tra.

"Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ", Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin.

Ngoài ra, Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng xác nhận, 1 trong 3 người có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, bị khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc vào ngày 13/7 là cán bộ thuộc Bộ Công an.

Trụ sở UBND TP Hà Nội.

Trụ sở UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Ngoài Phạm Quang Dũng, tối 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét nơi làm việc tại UBND TP Hà Nội đối với Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội, công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội và Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Lê Hoàng Anh

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/mot-can-bo-bo-cong-an-bi-kham-xet-cung-2-nguoi-giup-viec-cho-chu-tich-ha-noi-296262.htm