Một cách làm hay

Sáng 11-5, anh Lào ở xã Cổ Đô (huyện Ba Vì) có việc đến gặp anh Long, lãnh đạo xã Vân Hòa (huyện Ba Vì). Trên đường vào xã, anh Lào thấy một đoàn xe đang tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Gặp anh Long, anh Lào đem chuyện kể lại. Anh Long vui vẻ đáp:

- Đó là sáng kiến của Đoàn Thanh niên xã em ạ. Các bạn ấy đã tham mưu cho lãnh đạo xã thuê xe ô tô, nhờ đài truyền thanh đọc các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19, sau đó tổ chức một đoàn xe đi tuyên truyền lưu động khắp các ngõ, xóm.

- Vâng, em thấy ý tưởng này rất hay anh ạ. Khi người dân có thêm thông tin thì sẽ biết cách phòng, chống dịch bệnh tốt hơn - anh Lào nói.

- Đúng vậy! Ngoài hệ thống truyền thanh, treo pa nô, áp phích thì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động này khiến việc truyền thông về phòng, chống dịch bệnh đa dạng và hiệu quả hơn. Những thông tin phong phú được phát đi từ đoàn xe đã thực sự thu hút sự quan tâm của bà con.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Lào cho rằng mô hình thành lập đội tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Vân Hòa là một cách làm hay, thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền và đoàn thể trong việc cùng nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1000497/mot-cach-lam-hay