Một cách khích lệ học sinh giỏi

Gần gũi, thân thiện và chia sẻ là những gì mà các cháu là con em cán bộ, QNCN, CNVCQP Cục Kỹ thuật Phòng không- Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ cảm nhận được ở buổi gặp mặt, giao lưu, trao thưởng học sinh đạt thành tích tốt năm học 2018-2019.

Nhìn những gương mặt tràn đầy tự tin và vui tươi của các cháu, chúng tôi cảm nhận được các cháu đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ lãnh đạo cũng như cán bộ Cục Kỹ thuật PK-KQ. Năm học 2018-2019 có 216 cháu là con cán bộ, QNCN, CNVCQP cơ quan cục có thành tích cao trong học tập và các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục-thể thao. Trong đó, có 20 cháu đoạt giải trong các cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia; 12 cháu đỗ vào các trường đại học; 23 cháu đạt học sinh giỏi THPT; 69 cháu đạt học sinh giỏi THCS và 93 cháu tiểu học có thành tích cao.

 Lãnh đạo đơn vị giao lưu với các học sinh giỏi.

Lãnh đạo đơn vị giao lưu với các học sinh giỏi.

Đại tá Phương Đình Tuyên, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật PK-KQ cho biết: "Đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm kịp thời động viên, khích lệ, giúp các cháu có động lực để chăm học và học giỏi hơn nữa. Năm nay, chúng tôi tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu, trao thưởng cho các cháu khác hơn mọi năm. Ngoài việc mời các nghệ sĩ từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn phục vụ các cháu, chúng tôi còn tổ chức chương trình giao lưu để các cháu có cơ hội chia sẻ, nói lên nguyện vọng của mình. Từ đó, cha mẹ cũng như cơ quan có thể hiểu hơn những suy nghĩ cũng như mong muốn của các cháu để có phương pháp nuôi dạy con em mình tốt hơn".

Chia sẻ tại buổi giao lưu, cháu Lê Quang Tiến (học sinh giỏi, giải nhất Liên hoan phim TP Hà Nội) là con đồng chí Lê Quang Minh, Phòng Chính trị Cục Kỹ thuật PK-KQ tâm sự: “Cháu cảm thấy rất vui và tự hào khi đây là năm thứ 3 liên tục cháu được đến dự lễ gặp mặt, giao lưu, trao thưởng. Đến đây, chúng cháu không chỉ được nhận quà mà còn được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi các anh chị, các bạn, các em, đặc biệt là các bác, các cô, các chú ở Cục Kỹ thuật PK-KQ. Điều đó giúp chúng cháu tự tin hơn trong cuộc sống. Chính những cuộc giao lưu như thế này đã giúp cháu có thêm động lực để học thật tốt cũng như hoàn thành những công việc ngoại khóa mà thầy cô giao cho”.

Tại buổi giao lưu, ngoài các tiết mục xiếc, ảo thuật của các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, các cháu học sinh còn tự biểu diễn các tiết mục văn nghệ, múa hát do thầy cô dàn dựng và làm đạo diễn. Cháu Nguyễn Diệu Linh, con đồng chí Trần Thị Huyền, Ban Hành chính-Hậu cần, Cục Kỹ thuật PK-KQ vui vẻ nói: “Năm nay, cháu được tham dự buổi gặp mặt này với tư cách là học sinh giỏi cấp THCS. Nhìn các anh chị được tuyên dương và giao lưu trên sân khấu, cháu rất ngưỡng mộ. Đây chính là động lực để cháu cố gắng học tập thật tốt, sau này cũng trở thành học sinh giỏi, thi đỗ vào các trường đại học lớn”.

Năm học 2019-2020 đã bắt đầu. Hy vọng cách làm mới trong công tác tuyên dương, khen thưởng các học sinh có thành tích của Cục Kỹ thuật PK-KQ là động lực giúp các cháu có một năm học mới thành công hơn, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Bài và ảnh: DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/mot-cach-khich-le-hoc-sinh-gioi-591183