Một cách học luật thiết thực

Lần đầu, Hội thi 'Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông' năm 2020 của Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách mô phỏng Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia', cũng là lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu trong toàn tổng cục. Cùng với những điểm mới, sức hấp dẫn góp phần làm nên thành công của hội thi còn nằm ở hình thức sân khấu hóa, nội dung sâu sắc, có giá trị nghệ thuật cao và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn giao thông (ATGT).

Suốt quá trình diễn ra hội thi, hội trường TCKT không còn một chỗ trống. Ở tất cả điểm cầu trong toàn tổng cục, khán phòng cũng chật kín người xem là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Từ nhiều điểm cầu, các cổ động viên vừa “truyền lửa” cho đội nhà, vừa giao lưu, chia sẻ về nội dung hội thi và bày tỏ quyết tâm thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Sức cuốn hút của hội thi đã phản ánh sinh động sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tham gia hội thi, tạo sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Các đơn vị đã tập trung xây dựng kế hoạch, thành lập đội tuyển, bảo đảm cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập và tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều đơn vị mời các chuyên gia phối hợp giúp đỡ để có những tác phẩm, tiểu phẩm vừa sâu sắc về nội dung, vừa hấp dẫn về hình thức thể hiện.

 Các thí sinh tham gia phần thi kiến thức.

Các thí sinh tham gia phần thi kiến thức.

Đến với hội thi, khán giả bị cuốn hút ngay từ đầu với phần tự giới thiệu về mình. Các đội đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò xung kích, sáng tạo và thành tích nổi bật của tổ chức đoàn; đồng thời thể hiện tài năng diễn xuất, tạo được bầu không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng.

Nếu như phần mở đầu lắng đọng với bề dày truyền thống của các đơn vị thì ở phần thi kiến thức, sức nóng của hội trường không lúc nào hạ nhiệt bởi tiếng hò reo cổ vũ, sự vỡ òa cảm xúc khi điểm số của các đội rượt đuổi nhau sát nút, tiếng chuông tín hiệu trả lời liên tiếp vang lên. Qua những câu trả lời chính xác, các thí sinh đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm trong nghiên cứu, học tập. Nhiều đồng chí hiểu sâu, nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, Điều lệnh quản lý bộ đội, kỷ luật và ATGT, đặc biệt là những quy định gắn với tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị và đời sống sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Các bạn trẻ còn thể hiện tốt bản lĩnh sân khấu, trả lời ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng, dứt khoát, đầy tự tin.

Để có được những phần thi thuyết phục, các đội đã có sự đầu tư nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, niềm say mê học tập, trau dồi kiến thức. Chúng tôi hiểu hơn điều đó khi nghe tâm sự của Thiếu tá QNCN Dương Thị Thúy Anh, Phó bí thư Đoàn cơ sở Xưởng X203 (Cục Xe-Máy): “Với nhận thức tham gia hội thi không chỉ để giật giải, mà là dịp bồi đắp thêm kiến thức nên chúng tôi đã tích cực tìm tòi, luyện rèn rất nghiêm túc. Việc nắm chắc kiến thức giúp chúng tôi thêm tự tin, chấp hành tốt hơn pháp luật, kỷ luật và những quy định về ATGT”. Cũng giống các đội bạn ở tinh thần giao lưu, học hỏi và đua tài sôi nổi, đội Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự đã có cách học đầy tính “chiến thuật”. Thượng sĩ Đoàn Hữu Bữu, Phó bí thư Chi đoàn Đại đội 1, Tiểu đoàn 3 (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự) thổ lộ: “Để tránh dàn trải, chúng tôi phân công từng người đảm nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu sâu, nắm chắc nội dung trong phần thi mình tham gia. Khi hợp luyện, mọi người cùng chia sẻ kiến thức với nhau. Như vậy, vừa tiết kiệm được thời gian học tập, vừa tăng tính tương tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội”.

Phần thi kiến thức khép lại với điểm số không chênh lệch nhau nhiều đã thể hiện trình độ nhận thức khá đồng đều giữa các thí sinh. Có niềm vui của đội tạm dẫn đầu, cũng có tiếng thở dài tiếc nuối vì thí sinh của đội nhà chưa kịp bấm chuông trả lời, và nhiều hơn cả là tiếng hô vang “… cố lên”, “… vô địch”… của các cổ động viên khát khao chiến thắng.

Phần thi mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất là năng khiếu tuyên truyền. Có những nụ cười dí dỏm, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi dưới khán đài khi người xem được thưởng thức các tiểu phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống của bộ đội. Các đội đã bám sát chủ đề, phản ánh được nhiều vấn đề về pháp luật, kỷ luật và ATGT thực tế đã và đang diễn ra, ca ngợi gương người tốt, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các tiết mục được dàn dựng công phu, có phương pháp tiếp cận, vừa hài hước, dí dỏm, vừa mang tính giáo dục sâu sắc, cuốn hút người xem. Qua mỗi tiết mục đã gửi đến khá giả những thông điệp, lời cảnh báo, răn đe về hậu quả nghiêm trọng của việc không hiểu, xem nhẹ, coi thường hoặc vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Phấn khởi trước thành công của hội thi, Đại tá Nguyễn Mạnh Vững, Phó chủ nhiệm Chính trị TCKT, Trưởng ban tổ chức hội thi chia sẻ: "Hội thi không chỉ là ngày hội đua tài của tuổi trẻ, mà còn là một hình thức tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá thực chất, từ đó có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng kiến thức toàn diện, trong đó có kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD".

Bài và ảnh: HỒNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mot-cach-hoc-luat-thiet-thuc-626691