Một cách chăm lo cán bộ quân đội

Cho đến bây giờ, Thượng úy QNCN Phạm Quang Trung, Đại đội 18, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, Binh chủng Đặc công vẫn vẹn nguyên niềm vui, hạnh phúc khi gia đình được về ở nhà công vụ của lữ đoàn.

Bao năm vất vả thuê nhà trọ, vợ không có việc làm ổn định, con trai đầu thường xuyên đau ốm khiến anh Trung chưa bao giờ dám mơ ước về một ngôi nhà khang trang. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh Trung và nhiều gia đình quân nhân gặp khó khăn về nhà ở trong đơn vị, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 tham mưu, đề nghị và được cấp trên cho phép xây dựng khu nhà công vụ 5 tầng, với 40 căn hộ, diện tích mỗi căn hơn 50m2. “Đây là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đối với những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Có nơi ở mới kiên cố cho cả gia đình, tôi yên tâm hơn trong công tác”-Thượng úy QNCN Phạm Quang Trung chia sẻ.

Tại Quân khu 1, khu nhà công vụ của quân khu vừa được hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 là nơi ở của 143 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới với những tiện nghi giản dị, Đại úy QNCN Vũ Thị Hoàn, nhân viên Phòng Tham mưu, Cục Kỹ thuật tâm sự: "Như vậy là mơ ước đã thành hiện thực rồi! Từ nay gia đình tôi đã chấm dứt cảnh sống trong những phòng trọ chật chội, nóng bức”.

Một góc Khu nhà công vụ Tổng cục Chính trị tại xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội).

Đó chỉ là hai trong số hàng nghìn gia đình quân nhân trong toàn quân nhận được sự quan tâm, chăm lo về nhà ở của các cấp trong quân đội. Thời gian qua, thực hiện Thông tư số 196/2010/TT-BQP ngày 26-11-2010 của Bộ Quốc phòng về “Quy định phân cấp trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ quân đội”, các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã nghiêm túc triển khai, đạt kết quả tích cực. Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng về kết quả công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng nhà ở công vụ: Trong giai đoạn 2014-2016, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu ngân sách quốc phòng tổng mức đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng cho 203 dự án nhà ở công vụ của các cơ quan, đơn vị, quy mô 11.974 căn hộ. Tính đến ngày 31-3-2017, số dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng là 180/203 với tổng số 9.200/11.974 căn hộ.

Những kết quả đạt được thời gian qua trong việc quan tâm, chăm lo về nhà ở cho gia đình cán bộ quân đội thể hiện sự chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng trong việc cụ thể hóa các chính sách nhà ở, đất ở của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với cán bộ quân đội. Qua đó giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách của gia đình cán bộ quân đội, góp phần thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên cán bộ, sĩ quan, QNCN, viên chức quốc phòng an tâm công tác, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: THÀNH AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mot-cach-cham-lo-can-bo-quan-doi-538688