Một cá thể bò tót chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai

Chiều 15-4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu điều tra, làm rõ nguyên nhân một cá thể bò tót khoảng 0,5 tấn chết trong khu vực quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn).

NDĐT - Chiều 15-4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu điều tra, làm rõ nguyên nhân một cá thể bò tót khoảng 0,5 tấn chết trong khu vực quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn).

Theo thông tin ban đầu, sáng 13-4, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn nhận tin báo của người dân về việc một cá thể bò tót bị dính lầy dưới ao lục bình, thuộc khoảnh 4, tiểu khu 162, Khu Bảo tồn. Lúc này, lực lượng kiểm lâm đã đến hiện trường cùng một số người dân dùng dây dù cột vào sừng, kéo cá thể bò tót vào bờ. Sau đó, tiến hành cứu hộ, nhưng đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, cá thể bò tót đã bị chết.

Lực lượng chức năng xác định, cá thể bò tót chết, giống đực, nặng khoảng 0,5 tấn, lông thân màu đen, lông bốn chân màu trắng. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng không phát hiện có dấu vết tác động của ngoại lực, cũng như yếu tố bất thường ở bộ phận nội tạng của cá thể bò tót. Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai đã tiến hành thu mẫu phẩm thức ăn trong dạ dày để phục vụ công tác xét nghiệm.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân cá thể bò tót chết có thể do bị kẹt dưới vũng lầy thời gian dài, dẫn đến kiệt sức và chết. Hiện, xác cá thể bò tót được bàn giao cho Khu Bảo tồn để làm tiêu bản phục vụ công tác chuyên môn.

Trước đó, lần lượt vào tháng 3-2016, tháng 11-2018 và tháng 7-2019, ba con bò đực nặng khoảng 0,8 tấn/con bị chết do bệnh và tai nạn giao thông trong phạm vi quản lý của Khu bảo tồn.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/vi-moi-truong-xanh/item/44090502-mot-ca-the-bo-tot-chet-trong-khu-bao-ton-o-dong-nai.html