Một ca sĩ nổi tiếng đã lâu nhưng cát-xê vẫn thuộc hàng top, đến Hoài Linh cũng phải nể phục

Thật khó để tìm ra được một giọng ca có độ bền bỉ và giữ được sự nổi tiếng đáng ngưỡng mộ như ngôi sao này.

Hiện tượng "tre già măng mọc" ở showbiz không phải là hiếm và nhiều bậc tiền bối dù có một thời lừng lẫy cũng không thể so sánh được độ nổi tiếng cũng như thù lao ở hiện tại với lớp nghệ sĩ trẻ đang có nhiều người hâm mộ.

Tuy nhiên, với "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn thì dường như không có chuyện "hết thời". Trải qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn vướng phải không ít tranh cãi. Dù vậy, anh vẫn có chỗ đứng vững vàng trong showbiz, được xem như tượng đài khó vượt qua.

Ngọc Sơn vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt.

Ngọc Sơn vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt.

Hồi năm 2019, một bầu show có tiếng tại miền Bắc tiết lộ, giọng ca “Tình cha” nhận được khoảng 200-300 triệu cho một show diễn. Ngọc Sơn tiết lộ: "Cát-xê của tôi lúc nào cũng ở đỉnh cao nhất. Vấn đề là tôi muốn lấy bao nhiêu thôi còn show kín hết rồi".

So với các ngôi sao hạng A, con số này cũng đã thuộc top đầu. Ngọc Sơn lại là một trong những nghệ sĩ rất tích cực chạy show. Nhiều tháng trời, lịch làm việc của anh kín mít từ 8h sáng đến tận 12h tối.

Thu nhập của Ngọc Sơn đến từ nhiều nguồn, trong đó đa số là nhờ cát-xê đi diễn trong và ngoài nước. Nhiều gương mặt gạo cội trong làng nhạc Việt cũng phải gọi Ngọc Sơn một tiếng "anh Ba" và hầu hết những show diễn của họ cũng có khách mời là "ông hoàng nhạc sến".

Hoài Linh vốn là bậc đàn anh được cả showbiz nể sợ, cũng từng bày tỏ lòng kính trọng với Ngọc Sơn trong một chương trình truyền hình. Hoài Linh chia sẻ: "Tôi rất nể phục anh Ba Ngọc Sơn. Về tài năng, không phải một mình tôi công nhận mà tất cả khán giả trong và ngoài nước cũng đều công nhận anh Ba.

Anh Ba đi hát mấy chục năm nay rồi, mà tới tận bây giờ, giọng hát ấy cất lên vẫn rất hào sảng, ngọt ngào và chất chứa nhiều cái khiến mọi người xúc động".

Một điều đáng nói nữa về Ngọc Sơn là việc nam danh ca quan niệm, tài sản tiền bạc dù có bao nhiêu thì cũng “tiêu xài là hết, cho đi là còn mãi”. Anh dùng hành động đặc biệt này để thể hiện lòng cảm kích, sự trân trọng của mình đến với mọi người xung quanh và nhiều mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ.

Vào ngày Vía Thần tài (Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) năm 2019, Ngọc Sơn "gây choáng" khi mua vàng tặng học trò, nhân viên và cả khán giả may mắn trong một show diễn đầu năm.

Ngọc Sơn từng tặng vàng cho một số khán giả may mắn.

Ngọc Sơn từng chia sẻ, cát-xê đi hát anh đưa hết cho mẹ, còn lại anh trích ra nhiều khoản để làm từ thiện cho đến hết cuộc đời mình.

Dù là ca sĩ nổi tiếng nhiều năm nhưng ít ai biết, Ngọc Sơn chẳng hề sở hữu “khối tài sản khủng” như nhiều người khác. Trong suốt quãng thời gian đi hát, anh có được 5 cuốn sổ tiết kiệm nhưng đều để đứng tên mẹ.

Sau khi mẹ lâm bệnh, Ngọc Sơn đã tính đến chuyện bán nhà, bán xe để chi trả cho việc chữa bệnh của bà. Tuy việc chữa bệnh ở Mỹ không thuận lợi nhưng điều may mắn là bà vẫn có thể trở về nước dù trong thời điểm dịch bệnh.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/mot-ca-si-noi-tieng-da-lau-nhung-cat-xe-van-thuoc-hang-top-den-hoai-linh-cung-phai-ne-phuc-a330645.html