Một cá nhân bị phạt 10 triệu đồng vì thông tin sai về dịch bệnh

Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.H., sinh năm 1976, ở xóm Viết, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, 10 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook liên quan dịch Covid-19 tại xã Tinh Nhuệ.

Chị H. làm việc với cơ quan chức năng.

Chị H. làm việc với cơ quan chức năng.

Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.H., sinh năm 1976, ở xóm Viết, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, 10 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook liên quan dịch Covid-19 tại xã Tinh Nhuệ.

Trước đó, ngày 15-2, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, chị H. đã đăng tải nội dung thông tin “Toang rồi mọi người ơi, xã mình có một ca bị Covid-19 rồi nhé” lên trang cá nhân Hằng Nguyễn.

Theo tường trình của chị H. tại cơ quan công an, lý do chị H. đăng trên mạng xã hội Facebook vì biết được thông tin trên địa bàn xã có người tiếp xúc gần với F1 tại xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, nghĩ rằng người đó đã nhiễm Covid-19 nên đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng nội dung trên với mục đích cho mọi người biết để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Công an huyện Thanh Sơn đã phối hợp Công an xã Tinh Nhuệ xác minh những thông tin nêu trên là sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chị H. đã nhận thức được hành vi sai phạm, gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mot-ca-nhan-bi-phat-10-trieu-dong-vi-thong-tin-sai-ve-dich-benh-637308/