Một bệnh viện tại Bình Dương tạm ngưng nhận bệnh nhân do ca nghi mắc Covid-19

Sáng nay (15/6), Bệnh viện Tư nhân Bình Dương (thuộc phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh để thực hiện biện pháp phòng dịch do có liên quan đến ca nghi mắc Covid-19.

Trước đó, ngày 12/6, anh N.V.Q (sinh năm 1984, ngụ ấp Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) thấy triệu chứng ho, mệt mỏi nên đã đến khám tại Bệnh viện Tư nhân Bình Dương và được cho nhập viện để kiểm tra. Qua xét nghiệm nhanh người này âm tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 12/6, nhận được tin báo bạn mình là chủ quán trà sữa “Cô chủ nhỏ” ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một mắc Covid-19 (BN 10584), nên anh Q. đã thông báo cho bệnh viện. Bệnh viện nhanh chóng tiến hành cách ly, thông báo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Khu vực BN 10436 sinh sống ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên bị phong tỏa.

Khu vực BN 10436 sinh sống ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên bị phong tỏa.

Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Bệnh viện Tư nhân Bình Dương cho biết, trước đó bệnh viện đã lên phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống có ca mắc Covid-19. Qua rà soát, có 10 trường hợp F1 của ca nghi mắc Covid-19 và đã được bố trí cách ly ở một khu riêng biệt trong bệnh viện. Thời điểm khoanh vùng cách ly bên trong bệnh viện có 25 nhân viên y tế và 50 bệnh nhân đang điều trị nội trú, tất cả sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, theo dõi sức khỏe: “Ban giám đốc đã thay phiên nhau đi từng phòng để thông tin cho người bệnh có trường hợp mắc Covid-19, mong họ an tâm tin tưởng ban lãnh đạo bệnh viện đã làm tất cả những quy trình về phòng dịch Covid-19 để đảm bảo cho họ một cách an toàn nhất. Mong họ cùng ý thức với bệnh viện cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Liên quan công tác phòng chống dịch, sáng nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, có thêm 12 trường hợp F1 của BN 10584, chủ quầy trà sữa “Cô chủ nhỏ” ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 11 F1 là người thân và 1 F1 là bệnh nhân N.V.Q. Như vậy, liên quan đến BN 10584 đã có 13 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, ngành y tế Bình Dương đang rà soát F0 đã lây cho chủ quầy trà sữa này./.

Thiên Lý/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/mot-benh-vien-tai-binh-duong-tam-ngung-nhan-benh-nhan-do-ca-nghi-mac-covid-19-866323.vov