Một bệnh nhân tử vong sau khi tiêm kháng sinh ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

Sau khi được y tá tiêm kháng sinh, bệnh nhân Nguyễn K. bất ngờ bị sùi bọt mép, co giật liên tục và tử vong sau đó.

Người Lao Động đưa tin, ngày 23/8, ông Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bệnh viện đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau khi phẫu thuật lấy sỏi thận.

Bệnh nhân là ông Nguyễn K. (54 tuổi, ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện ngày 14/8, tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, để điều trị sỏi thận.

Người nhà nạn nhân Nguyễn K. làm việc với cơ quan công an.

Người nhà nạn nhân Nguyễn K. làm việc với cơ quan công an.

Đến ngày 21/8, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi đường tiết niệu bên trái bằng phương pháp mổ hở. Sau 6 giờ phẫu thuật, các y, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo Vietnamnet, ông Trần Văn Đông, người nhà bệnh nhân cho biết, mọi chuyện đều bình thường cho đến khoảng 9h sáng 23/8, sau khi ăn cháo sáng, bệnh nhân K. được y tá tiêm thuốc kháng sinh.

Lúc này, ông Đông và vợ bệnh nhân K. được yêu cầu ra khỏi phòng để y tá làm việc.

“Tiêm thuốc xong thì người nhà mới được vào lại phòng bệnh. Lúc này, tôi hoảng hốt khi thấy anh K. bị sùi bọt mép, co giật...”- ông Đông tường thuật lại.

Sau khi phát hiện bệnh nhân K. có dấu hiệu bất thường, kíp trực đã đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Đến khoảng 9h15, bệnh nhân K. đã tử vong. Cái chết bất thường của bệnh nhân K. đã khiến người nhà bàng hoàng. Họ đang yêu cầu phía bệnh viện và ngành chức năng làm rõ nguyên nhân.

Người thân bàng hoàng sau cái chết bất thường của ông K.. (Ảnh: T.P)

Liên quan đến sự việc trên Thanh Niên đưa tin, nhận định ban đầu, ông Nguyễn Thái Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng có thể ông K. tử vong là do sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc kháng sinh. Bệnh viện xem lại quy trình tiêm thuốc của kíp trực, thì chưa phát hiện sai sót. Còn khi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu sốc, bệnh viện đã thực hiện theo phác đồ chống sốc thuốc phản vệ nhưng không thành công.

Theo lãnh đạo sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, khi có kết luận chính thức sẽ xử lý và thông tin chính xác nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Chiều cùng ngày, người nhà bệnh nhân cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã mổ tử thi để giám định, tìm nguyên nhân tử vong của ông K..

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mot-benh-nhan-tu-vong-sau-khi-tiem-khang-sinh-o-benh-vien-da-khoa-quang-ngai-a446671.html