Một bệnh nhân dương tính COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính

Đó là bệnh nhân nam T.Đ.C (SN 1993), ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Ngày 20/8, theo Trung tâm Y tế quận Tân Phú, anh T.Đ.C là bệnh nhân mắc COVID-19 tại Guinea Xích Đạo - Châu Phi, được giải cứu về Việt Nam vào ngày 29/7 và được cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Từ ngày 29/7 đến 14/8, bệnh nhân T.Đ.C được lấy mẫu xét nghiệm, cả 3 lần đều cho kết quả âm tính.

Bệnh nhân nam dương tính COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính

Bệnh nhân nam dương tính COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính

Đến 14h30 ngày 14/8, bệnh nhân được cho về địa phương. Chiều cùng ngày, bệnh nhân T.Đ.C về tới nhà (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), tự cách ly tại nhà.

Ngày 15/8, bệnh nhân đến Trạm y tế phường Hòa Thạnh khai báo y tế. Trạm y tế phường tham mưu cho UBND phường Hòa Thạnh ra quyết định cách ly cấp 2 tại nhà. Đồng thời, thông báo bệnh nhân tiếp tục xét nghiệm COVID-19 ngoại trú liên tục trong thời gian 30 ngày.

Bệnh nhân T.Đ.C bắt đầu được xét nghiệm lại COVID-19 trong 3 ngày 16, 17, 18/8, kết quả âm tính. Ngày 19/8, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lịch trình đi lại của bệnh nhân T.Đ.C như sau:

Ngày 29/6, bệnh nhân xét nghiệm COVID-19 tại Guinea Xích Đạo - Châu Phi, ngày 30/6 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đi cách li.

Ngày 29/7 bệnh nhân được giải cứu từ Guinea Xích Đạo - Châu Phi về Việt Nam.

Từ ngày 29/7 đến 14/8, bệnh nhân T.Đ.C cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), lấy mẫu xét nghiệm cả 3 lần đều âm tính.

14h30 ngày 14/8, bệnh nhân đi xe 7 chỗ từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài về TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay BN6007, ghế 21D. Bệnh nhân đi chung với 4 người của Công ty Tân Đại Lợi, đeo khẩu trang, không nhớ biển số xe.

Chiều tối 14/8, bệnh nhân về tới nhà ở quận Tân Phú. Bệnh nhân ở nhà, sinh hoạt, ăn uống chung với cha mẹ, sau đó tự cách ly tại phòng riêng.

Đến ngày 15/8, bệnh nhân ra Trạm y tế phường Hòa Thạnh khai báo y tế, sau đó Trạm y tế phường tham mưu UBND phường Hòa Thạnh ra quyết định cách ly tại nhà.

Ngày 16/8, bệnh nhân tự di chuyển bằng xe máy lên 28 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú - địa điểm lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 16, 17, 18/8 đều cho kết quả âm tính.

Đến ngày 19/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

HCDC đã xác định được 2 người F1, 4 người F2 ngay trong ngày 19/8 và gửi HCDC. Phường Hòa Thạnh đã phong tỏa tạm thời 17 hộ xung quanh nhà ca bệnh, với tổng số người cách ly và xét nghiệm là 52.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/mot-benh-nhan-duong-tinh-covid-19-sau-3-lan-xet-nghiem-am-tinh-608182/