Một bệnh nhân Covid-19 đi khắp thành phố, Hong Kong báo động khẩn

Nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) đang ráo riết truy tìm những người tiếp xúc gần với một phụ nữ trở về từ Ấn Độ, rồi đi đây đó khắp thành phố trước khi được chẩn nhiễm Covid-19.

Tại một buổi họp báo ngày 5/3, tiến sĩ Chuang Shuk-kwan, phụ trách Khoa bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong cho hay, người phụ nữ 69 tuổi nói trên đã cùng 20 du khách khác tham gia chuyến du lịch ở Mumbai từ ngày 31/1 - 24/2.

Bà sau đó đã đi trên một chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific trở về Hong Kong hôm 24/2, rồi du ngoạn ít nhất 12 địa điểm khác nhau khắp đặc khu trước khi đến khám tại Phòng khám đa khoa ngoại trú Violet Peel vì cảm thấy không khỏe. Kết quả xét nghiệm ngày 4/3 xác nhận, bà dương tính với virus corona chủng mới.

Các nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng tại một địa điểm công cộng ở Hong Kong. Ảnh: EPA

Các nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng tại một địa điểm công cộng ở Hong Kong. Ảnh: EPA

Theo tiến sĩ Chuang, nữ bệnh nhân nói trên được tin đã nhiễm mầm bệnh ở Ấn Độ. Bà bị tiêu chảy hôm 23/2 khi vẫn còn ở quốc gia Nam Á này và sau đó phát sốt khi trở về Hong Kong.

"Điều này không giống các triệu chứng hô hấp chúng ta vẫn thường thấy ở những bệnh nhân Covid-19 khác. Nó có thể giúp lí giải tại sao người phụ nữ vẫn ở trong cộng đồng một thời gian trước khi được chẩn đoán", bác sĩ Chuang nhấn mạnh.

Ngoài việc nỗ lực truy tìm 20 du khách đã đi cùng nữ bệnh nhân du lịch Mumbai (một số người trong số họ không ở Hong Kong), nhà chức trách đặc khu hành chính của Trung Quốc cũng muốn nhận diện những người đã tiếp xúc gần với bà trên chuyến bay mang số hiệu CX694 của Cathay Pacific từ New Delhi về Hong Kong ngày 24/2 cũng như ở các địa điểm khác khắp đặc khu.

Các nhà điều tra lưu ý, người phụ nữ đã đi tàu điện ngầm từ sân bay về trung tâm Hong Kong rồi bắt taxi về nhà. Những nơi bà đã đi sau đó gồm một siêu thị ở Vịnh Causeway, một chợ ở Smithfield, một cửa hàng cháo ở đường Johnston, phố Wan Chai và một phòng khám đông y ở Sheung Wan. Bà cũng dự một đám cưới ở Kowloon Tong hôm 1/3 nhưng có đeo khẩu trang vì cảm thấy không khỏe và cũng không ở lại đây lâu.

Tiến sĩ Chuang cho biết thêm, cô dâu trong đám cưới đã liên lạc với Trung tâm bảo vệ sức khỏe. Bác sĩ đông y đã khám cho nữ bệnh nhân cũng thông báo bị đau đầu và đã nhập viện.

Theo báo South China Morning Post, tổng số ca dương tính với Covid-19 ở Hong Kong hiện là 104 người với 2 trường hợp đã tử vong vì bệnh. Trong ngày 5/3, không có thêm ca nhiễm virus corona chủng mới nào được ghi nhận tại đặc khu trong khi có thêm bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục lên 46 người. Nhà chức trách địa phương đang triển khai mọi biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh nguy hiểm.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/mot-benh-nhan-covid-19-di-khap-thanh-pho-hong-kong-bao-dong-khan-622007.html