Một bé trai ra đời từ trứng và tinh trùng đông lạnh

Chữa trị suốt 5 năm, cuối cùng một đôi vợ chồng ở Hà Nội đã sinh được một bé trai nặng 3,8kg. Điều đáng nói, bé trai ra đời từ trứng và tinh trùng đông lạnh của bố, mẹ.

Lấy nhau cách đây 5 năm, khi vợ 26 tuổi, còn chồng 30 tuổi, thế nhưng mãi cặp vợ chồng nói trên không có con, dù đã chạy chữa khắp nơi. Đầu năm 2016, cả hai vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và công nghệ mô ghép, BV Đại học Y Hà Nội để xin tư vấn các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, thời điểm đó, nội tiết của người vợ hoàn toàn bình thường, trong khi chất lượng tinh trùng của chồng rất thấp, chưa đến dưới 2 triệu tinh trùng/ml.

Trữ lạnh tinhh trùng

Các bác sĩ tại trung tâm đã tư vấn cho cặp vợ chồng nói trên làm thụ tinh ống nghiệm. Sau 11 ngày kích trứng, bác sĩ chọc hút được 12 noãn trưởng thành nhưng trớ trêu, tinh dịch của người chồng lại không có tinh trùng.

Sau hồi bàn bạc, đôi vợ chồng này quyết định trữ đông trứng tại trung tâm mà không xin tinh trùng. Nhiều tháng sau đó, người chồng thường xuyên trở lại trung tâm để kiểm tra tinh dịch đồ nhưng lần nào họ cũng ra về với nỗi buồn lớn vì bác sĩ thông báo anh vẫn không có tinh trùng.

Đến tháng 12/2016, anh Thắng tiếp tục đến xét nghiệm tinh dịch, kết quả bất ngờ khi số lượng tinh trùng đạt tới 20 triệu con/ml. Ngay lập tức, số “con giống” này được mang đi đông tinh.

Ngày 3/1/2017, bác sĩ tại trung tâm thực hiện ICSI cho trứng đông lạnh và tinh trùng đông lạnh của vợ chồng anh (dùng kim hút tinh trùng rồi bơm trực tiếp vào bào tương của noãn), thu được 5 phôi chất lượng, mang đi đông lạnh.

2 tháng sau, chị Hồng thực hiện chuyển phôi đông lạnh lần 1, may mắn đậu thai luôn và đến tháng 11, chị sinh con trai đầu lòng nặng 3,8kg ở tuần thai 39. Cả gia đình vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm hiếm muộn.

PGS Hà cho biết, kỹ thuật đông lạnh trứng được thực hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước nhưng tỷ lệ trứng thoái hóa sau đông lạnh vẫn cao. Bởi trứng là tế bào lớn nhất trong cơ thể, chứa nhiều nước. Vì thế khi đông trứng sẽ hình thành các tinh thể đá nội bào sẽ phá hủy cấu trúc của tế bào trứng. Phương pháp đông lạnh thủy tinh hóa vitrification (nhanh hơn phương pháp đông phôi/trứng cổ điển khoảng 600 lần) được áp dụng cho đông trứng sẽ ngăn hình thành các tinh thể đá này, giảm tỷ lệ trứng thoái hóa sau rã đông.

PGS Hà cho biết, ngoài trường hợp vợ chồng anh Thắng, còn một cặp vợ chồng khác ở Hoàng Mai, Hà Nội cũng có con sau thời gian dài trữ đông trứng, hiện bé trai bụ bẫm đã được hơn 6 tháng.

Nguyễn Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/mot-be-trai-ra-doi-tu-trung-va-tinh-trung-dong-lanh-511307.html