Một bé trai ở Xuân Lộc mất tích nhiều ngày

Cháu Trần Vũ Tuấn Khoa

Cháu Trần Vũ Tuấn Khoa

(ĐN) - Ngày 11-9, theo gia đình bé Trần Vũ Tuấn Khoa (4 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc), bé Khoa mất tích đã 5 ngày và chưa có thông tin gì, mặc dù gia đình, hàng xóm và chính quyền địa phương đã cử lực lượng tích cực tham gia tìm kiếm bé.

Trước đó, trưa 6-9, mẹ bé Khoa phát hiện con trai không có trong nhà nên vội tìm kiếm và tri hô hàng xóm cùng tìm. Tại thời điểm đó, cánh cổng trước nhà để mở. Nghe tin bé Khoa mất tích, rất nhiều người dân xung quanh đã tỏa ra khắp nơi tìm cùng gia đình.

Cơ quan chức năng xã Xuân Thọ đã điều động lực lượng khoảng 100 người gồm các đoàn thể, ban ấp phối hợp cùng người dân tìm kiếm bé Khoa, trong đó có hơn 20 người dân là hàng xóm của bé Khoa đã lên núi Chứa Chan để tìm kiếm (vì nhà bé cách chân núi không xa).

Theo người nhà bé Khoa, có một người đàn ông đang cắt cỏ gần nhà thấy bé chơi ở cổng nhưng quay lại đã không thấy đâu. Tìm quanh khu vực, cũng không thấy vết tích của bé. Thậm chí một số người tìm sâu vào trong rẫy và các ao hồ ở gần đó cũng không phát hiện ra manh mối.

Được biết, gia đình bé Tuấn Khoa sống ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên bé Khoa cùng mẹ và em hơn 1 tuổi về nhà bà ngoại sinh sống thì xảy ra vụ việc.

Ngọc Hoàng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202009/mot-be-trai-o-xuan-loc-mat-tich-nhieu-ngay-3021570/